Tin tức 24h qua: Dùng flycam quét khu vực đèo Hải Vân, tìm vết phạm nhân vượt ngục

Dùng flycam quét khu vực đèo Hải Vân, tìm vết phạm nhân vượt ngục; Dàn kỵ binh bất ngờ xuất hiện trước Quảng trường Ba Đình… là những tin nóng 24h qua.

Dùng flycam quét khu vực đèo Hải Vân, tìm vết phạm nhân vượt ngục

Chiều 6/6, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng sử dụng thiết bị flycam để bay, chụp ảnh địa hình rừng, núi Hải Vân. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tập trung vào các khu vực hiểm trở, có nguồn nước như: phía nam chân đèo Hải Vân, Làng Vân, Lăng Cô,…

Đây là những khu vực thuộc phần ta-luy âm trở xuống, hiểm trở, khó tiếp cận bằng đường bộ.

Tùy tình hình, lực lượng bộ đội biên phòng sẽ triển khai thêm nhiều thiết bị bay mới

Tùy tình hình, lực lượng bộ đội biên phòng sẽ triển khai thêm nhiều thiết bị bay mới

Đại tá Võ Tín - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết đơn vị bước đầu triển khai một flycam để truy tìm đối tượng. Thiết bị sẽ bay, ghi hình từ độ cao 200-500m. Bắt đầu từ chân đèo Hải Vân kéo dài đến địa phận Huế.

Ngoài ra, lực lượng sẽ đi khảo sát nhiều địa điểm trên đèo Hải Vân để nhận định các con đường mà Triệu Quân Sự có thể đi qua.

Sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra công khai rút khỏi hiện trường và đổi phương án, chuyển sang "đánh chìm" bằng lực lượng trinh sát.

Máy trộn bê tông rò điện, 3 người thương vong

Ngày 6/6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân sự cố lao động trên địa bàn xã Bà Điểm khiến 3 người thương vong.

Công trình nơi xảy ra vụ điện giật khiến 3 người thương vong.

Công trình nơi xảy ra vụ điện giật khiến 3 người thương vong.

Theo đó, trưa 5/6, một nhóm công nhân đang làm việc tại một công trình xây dựng thuộc xã Bà Điểm thì xảy ra sự cố rò rỉ điện tại máy trộn bê tông.

Sự cố khiến 3 công nhân gần đó bị điện giật, cả 3 được các công nhân còn lại ứng cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương nặng, 1 trong 3 người đã tử vong, 2 người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sàm sỡ giáo viên, trưởng phòng giáo dục bị cách hết chức vụ trong Đảng

Ngày 6/6, lãnh đạo huyện ủy Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã hoàn thành các thủ tục, trình biên bản vụ việc lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý ông Nguyễn Huy Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này.

Ông Sơn là người bị tố có hành vi sàm sỡ một nữ giáo viên của Trường THCS Phú Xuân trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Sự việc được cho là xảy ra từ cuối năm 2019 tại nơi làm việc của ông Sơn. Gần đây, sau khi sự việc bị phát hiện, huyện Bình Xuyên đã yêu cầu ông Sơn làm bản tường trình. Trong bản ghi, ông Sơn đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện, ông Sơn đã bị cách hết chức vụ trong Đảng.

Tạm giữ tài xế xe tải trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ xe tải đè bẹp ô tô khiến 3 người chết ở Thanh Hoá, ngày 6/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lương Văn Lâm (SN 1985, trú huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá), là tài xế xe tải để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Chiếc xe con bị đè bẹp khiến 3 người tử vong ở hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe con bị đè bẹp khiến 3 người tử vong ở hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào trưa 4/6, xe tải chở đất do tài xế Lương Văn Lâm điều khiển lưu thông trên tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng. Khi xe tải đến đoạn qua thôn 8 thuộc xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn thì va chạm với ô tô 4 chỗ, trên xe có 4 người.

Cú va chạm khiến xe tải lật, đè lên ô tô 4 chỗ. Hậu quả khiến 3 người trên xe 4 chỗ tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải do tài xế Lâm điều khiển đã quá hạn đăng kiểm 1 ngày khi vụ tai nạn xảy ra.

Thông tin mới vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Ngày 6/6, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, đã thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4447/VPCP-V1 gửi Bộ Công an.

Nội dung văn bản ghi: Gia đình bà Nguyễn Thanh Bích (vợ cố tiến sĩ Bùi Quang Tín) có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến quá trình điều tra về cái chết của ông Bùi Quang Tín.

Cố tiến sĩ Bùi Quang Tín

Cố tiến sĩ Bùi Quang Tín

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến Bộ Công an để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật” – Văn bản của Văn phòng Chính phủ ghi.

Dàn kỵ binh bất ngờ xuất hiện trước Quảng trường Ba Đình

Chiều ngay 6/6, một lãnh đạo Phòng Hướng dẫn, sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), kiêm Đoàn CSCĐ Kỵ binh, cho biết đơn vị vừa có buổi diễn tập của lực lượng CSCĐ kỵ binh trên đường Độc Lập (quận Ba Đình, Hà Nội), tại khu vực trước Tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn CSCĐ Kỵ binh diễn tập sáng 6/6 trên đường Độc Lập - Ảnh: Otofun

Đoàn CSCĐ Kỵ binh diễn tập sáng 6/6 trên đường Độc Lập - Ảnh: Otofun

Theo lãnh đạo này, đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình, kế hoạch được Đoàn CSCĐ Kỵ binh - Bộ Tư lệnh CSCĐ chuẩn bị từ nhiều ngày, tháng qua; tổ chức khối CSCĐ Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Lãnh đạo Phòng Hướng dẫn, sử dụng động vật nghiệp vụ cho biết, buổi diễu hành báo cáo kết quả sẽ được thực hiện sáng thứ hai (8/6), tại khu vực trước tòa nhà Quốc hội. Khi đó, lực lượng Đoàn CSCĐ Kỵ binh Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng chính thức ra mắt.

Nguồn: [Link nguồn]

Trưởng phòng giáo dục sàm sỡ nữ giáo viên bị cách hết chức vụ trong Đảng

Lãnh đạo huyện ủy Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã trình biên bản vụ việc trưởng phòng giáo dục huyện này sàm sỡ nữ giáo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN