Tin tức 24h qua: Chủ nhà hàng bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ nói gì khi công an không khởi tố vụ án?

Chủ nhà hàng bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ nói gì khi công an không khởi tố vụ án?; Từ nay đến 31/12, CSGT TPHCM được dừng xe mà không cần phát hiện lỗi... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chủ nhà hàng bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ nói gì khi công an không khởi tố vụ án?

Sáng 11/11, chia sẻ với PV, anh Vũ Thế Long (Chủ nhà hàng Tâm Phúc) bị “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới cho biết, kể từ khi xảy ra sự việc, người nhà của Cà Thị Út vẫn chưa gặp gỡ, trao đổi gì với gia đình anh. Tuy nhiên, người nhà của Út đã nói chuyện với công an sẽ đền bù thiệt hại cho gia đình anh. Đến giờ gia đình anh vẫn không rõ động cơ, mục đích của Út khi “bom” 150 mâm cỗ cưới.

“Gia đình tôi đang chờ ngày hẹn gặp chính xác của gia đình cô Út để giải quyết tình cảm trước, nếu như gia đình cô Út đền bù cho gia đình tôi thì tôi sẽ không đâm đơn kiện ra toà nữa, còn không tôi sẽ kiện ra toà chứ không thể bỏ qua”, anh Long nói.

Anh Long - Chủ nhà hàng bị "bùng" 150 mâm cỗ cưới.

Anh Long - Chủ nhà hàng bị "bùng" 150 mâm cỗ cưới.

Trước đó, tại cơ quan công an, Út khai nhận, do thường xuyên qua lại nhà hàng của anh Long ăn nhậu. Thấy anh Long tin tưởng nên Út đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 8/2020, Út đặt anh Long làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu anh Long gửi đến địa chỉ do Út cung cấp.

7 mâm cỗ này Út nợ chưa trả tiền. Khi anh Vũ Thế Long gọi điện đòi khoản nợ trên, do không có tiền trả và muốn anh Long tin tưởng nên Út nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể.

Ngày 22/9, Út gọi điện thoại cho anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Toàn bộ số tiền hàng Út chưa thanh toán cho anh Long.

Từ nay đến 31/12, CSGT TPHCM được dừng xe mà không cần phát hiện lỗi

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa triển khai kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và xe máy trên địa bàn TP. Việc này được thực hiện từ 6 giờ sáng ngày 1/11 đến hết ngày 31/12.

Sau khi dừng xe, CSGT sẽ kiểm soát bốn loại giấy tờ theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Gồm: Giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

CSGT kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính (ảnh minh họa)

CSGT kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính (ảnh minh họa)

Khi kiểm soát giấy tờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CSGT sẽ kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung các hành vi vi phạm của xe khách như: Dừng, đỗ sai quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ quy định; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định.

Đối với xe mô tô, CSGT sẽ lập biên bản các hành vi lạng lách, đánh võng, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng; bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư; điều khiển xe thành đoàn; xe không gắn biển số, xe mù, xe mờ; thay đổi nhãn hiệu, màu sơn, khung máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe ... 

Ngoài ra, CSGT TP cũng sẽ kết hợp triển khai các tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn (theo kinh nghiệm quốc tế).

Chuyên gia dự đoán về số cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam từ giờ đến cuối năm

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho hay, năm 2020 do ảnh hưởng của hiện tượng LaNina (pha lạnh) nên số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ảnh hưởng tới nước ta nhiều và dồn dập hơn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Trong tháng 10 đã có 4 cơn bão (số 6, 7, 8, 9) và 1 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam, tháng 11 đã có 3 cơn bão xuất hiện (số 10, 11, 12) và sắp tới là cơn bão số 13 Vamco ảnh hưởng tới Việt Nam.

Dự báo khoảng sáng 12/11, bão Vamco sẽ đi vào Biển Đông. Cường độ của bão trên Biển Đông mạnh cấp 12, hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và sẽ ảnh hưởng đến Trung Bộ trong cuối tuần (14-15/11) với cường độ mạnh, tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực này.

Trưởng phòng Dự báo Khí hậu nhận định tiếp, từ sau cơn bão số 13 Vamco đến cuối năm 2020 khả năng vẫn còn 1-3 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng tới Việt Nam.

Bố trí người kiểm soát chặt chẽ, ai không có khẩu trang không cho vào chợ

Chiều 11/11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, nếu người dân không có khẩu trang không được vào bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Khi nghe huyện Gia Lâm báo cáo về tình hình thực tế,  Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý chất vấn và yêu cầu huyện trả lời đúng trọng tâm câu hỏi “huyện đã thành lập mấy đoàn kiểm tra, kiểm tra ở bao nhiêu chợ, tỷ lệ người đeo khẩu trang là bao nhiêu?

Trước câu hỏi của ông Quý, Huyện Gia Lâm báo cáo, ở các chợ, chỉ có 10% người dân đeo khẩu trang. 

Phó Chủ tịch TP.Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch TP.Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, việc người dân đeo khẩu trang cơ bản có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của TP là 100% người dân thực hiện. Trước nguy cơ dịch bệnh khi mùa đông đến, biểu hiện chủ quan lơ là rất dễ dẫn đến việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, phá vỡ những kết quả trong thời gian qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ nay đến cuối năm 2020, còn bao nhiêu cơn bão ảnh hưởng tới Việt Nam?

Bão Vamco rất mạnh đang hướng vào Trung Bộ và dự báo từ nay đến cuối năm 2020 vẫn sẽ còn bão ảnh hưởng tới đất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN