Tin tức 24h qua: Bắt quả tang bố cùng con dâu đem 2 con rắn hổ mang khủng đi bán

Bắt quả tang bố cùng con dâu đem 2 con rắn hổ mang khủng đi bán; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm Trung tướng… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Bắt quả tang bố cùng con dâu đem 2 con rắn hổ mang khủng đi bán

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 22/9, khi đang tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Võ Văn Thanh (52 tuổi) và cô con dâu là Đinh Huyền Trang (19 tuổi), cùng trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Cận cảnh hai con rắn hổ mang chúa bị đem đi bán.

Cận cảnh hai con rắn hổ mang chúa bị đem đi bán.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 1 chiếc làn nhựa màu đỏ, bên trong có 2 túi cước màu trắng đựng 2 cá thể rắn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai cá thể rắn là hổ mang chúa, có trọng lượng 6kg.

Bước đầu, Đinh Huyền Trang khai nhận mua 2 con rắn trên từ người dân tộc với số tiền là 3,9 triệu đồng. Khi đang trên đường đi tiêu thụ thì đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ốc lạ kín đặc bờ biển Quảng Bình, Chi cục Thủy sản khuyên người dân hạn chế ăn

Ngày 22/9, ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Bình cho biết: Trong 3 ngày (từ chiều ngày 19 đến 21/9), Chi cục Thủy sản liên tục nhận thông báo về hiện tượng ốc xoắn dạt vào bờ biển với số lượng lớn, tập trung ở vùng biển phía Bắc cửa sông Gianh. Khu vực phía nam cửa Gianh cũng có ốc xoắn dạt vào bờ nhưng số lượng ít hơn.

Người dân bắt ốc xoắn trên bờ biển

Người dân bắt ốc xoắn trên bờ biển

Chiều 21/9, Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Thủy sản Quảng Bình chủ trì đã đi thực tế. Sau khi kiểm tra, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Quảng Bình đã lấy mẫu gửi xét nghiệm số ốc bị dạt vào bờ để xác định có độc tố hay không. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, Chi cục Thủy sản Quảng Bình đã thông báo đến các địa phương có ốc dạt vào bờ, khuyến cáo người dân hạn chế ăn loài ốc này, đồng thời đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tiến hành giám sát, kiểm tra chất lượng nước biển tại khu vực xảy ra hiện tượng này.

Formosa Hà Tĩnh bị truy thu thuế hơn 1.200 tỉ đồng

Chiều 23/9, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện, truy thu tiền thuế Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hơn 1.278 tỉ đồng.

Đó là số tiền phát hiện sau thanh tra, kiểm tra thuế giá trị gia tăng của Formosa Hà Tĩnh. Hiện Formosa Hà Tĩnh đã nộp số tiền thuế bị truy thu nêu trên.

Theo Cục thuế Hà Tĩnh từ đầu năm 2020 đến ngày 22/9, Formosa Hà Tĩnh đã đóng góp hơn 5.500 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước (bằng 76,8% kế hoạch).

Từ ngày 18/5/2018, lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh chính thức đi vào vận hành thử nghiệm và đến nay cả 2 lò cao đã hoạt động ổn định. Các sản phẩm gang thép của Formosa Hà Tĩnh vừa tiêu thụ trong nước vừa xuất khẩu ra nước ngoài.

Hiện Formosa Hà Tĩnh là đơn vị đóng góp lớn nhất vào ngân sách cho tỉnh (đóng góp khoảng 50%).

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm Trung tướng

Ngày 24/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định thăng hàm Trung tướng cho Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ (ảnh Bộ Công an).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định thăng hàm Trung tướng cho Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ (ảnh Bộ Công an).

Ông Tỏ sinh năm 1962, tại tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.

Bộ công an đề xuất tăng quyền sử dụng súng cho CSGT

Cử tri tỉnh Trà Vinh vừa có kiến nghị gửi Bộ Công an, đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ, nhất là với lực lượng CSGT.

Trả lời vấn đề này, Bộ Công an cho hay tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và chống lực lượng CSGT nói riêng đang có diễn biến phức tạp; tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng; manh động, liều lĩnh hơn; thể hiện sự coi thường pháp luật.

Thống kê cho thấy năm 2019 xảy ra 25 vụ chống lại lực lượng CSGT đang thi hành nhiệm vụ, làm một chiến sỹ hy sinh, 18 chiến sỹ bị thương.

Thời gian tới, Bộ Công an cũng sẽ hoàn thiện, đề xuất xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để tạo hành lang pháp lý vững chắc, đủ sức răn đe. Cùng với đó là thời tăng thẩm quyền cho người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ mình trong những trường hợp, tình huống cụ thể được pháp luật quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Đề xuất tăng quyền sử dụng súng cho CSGT

Bộ Công an đang hoàn thiện đề xuất tăng thẩm quyền sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng CSGT để ngăn tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN