Tìm thấy thêm thi thể công nhân tại Rào Trăng 3, Bí thư TT-Huế đến hiện trường chỉ đạo đẩy nhanh tìm kiếm

Ngày 24/10, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3. Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Chiều 24/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể này được tìm thấy gần vị trí phát hiện 2 thi thể công nhân vào ngày 23/10, khi lực lượng tìm kiếm sử dụng xe múc để đào đất đá ở khu vực sạt lở.  

Chuyển thi thể công nhân mất tích được tìm thấy tại thủy điện Rào Trăng ra ngoài.

Chuyển thi thể công nhân mất tích được tìm thấy tại thủy điện Rào Trăng ra ngoài.

Hiện thi thể này đã được lực lượng quân y vệ sinh, xử lý hóa chất để đưa về TP.Huế nhằm thực hiện các thủ tục pháp y, xác định danh tính bằng giám định ADN.

Như vậy, đến nay, đã có 5 thi thể công nhân bị mất tích do sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng chức năng tìm thấy. Hiện còn 12 công nhân mất tích do sạt lở tại đây đang tiếp tục được tìm kiếm. 

Trong ngày 24/10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, ông Lê Trường Lưu đã đến khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 để chỉ đạo đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trước tình hình thời tiết những ngày tới diễn biến phức tạp. 

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, ông Lê Trường Lưu đến hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 chỉ đạo đẩy nhanh công tác tìm kiếm những công nhân còn mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, ông Lê Trường Lưu đến hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 chỉ đạo đẩy nhanh công tác tìm kiếm những công nhân còn mất tích.

Các đơn vị chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại vị trí sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương án đào từ trên xuống dưới. Quá trình tìm kiếm phải bám sát diễn biến thời tiết nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu cứu hộ cứu nạn.

Một số hình ảnh công tác tìm kiếm các công nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 ngày 24/10: 

Lực lượng chức năng vận chuyển thi thể công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng vừa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng vận chuyển thi thể công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng vừa được tìm thấy.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đã đến hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 chỉ đạo đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đã đến hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 chỉ đạo đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Tìm thấy thêm thi thể công nhân tại Rào Trăng 3, Bí thư TT-Huế đến hiện trường chỉ đạo đẩy nhanh tìm kiếm - 5

Tìm thấy thêm thi thể công nhân tại Rào Trăng 3, Bí thư TT-Huế đến hiện trường chỉ đạo đẩy nhanh tìm kiếm - 6

Ông Lê Trường Lưu trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Ông Lê Trường Lưu trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Phương tiện thi công công trình thủy điện Rào Trăng 3 còn lại sau vụ sạt lở.

Phương tiện thi công công trình thủy điện Rào Trăng 3 còn lại sau vụ sạt lở.

Vụ sạt lở kinh hoàng đã làm vùi lấp và hư hỏng nhiều phương tiện, công trình tại thủy điện Rào Trăng 3.

Vụ sạt lở kinh hoàng đã làm vùi lấp và hư hỏng nhiều phương tiện, công trình tại thủy điện Rào Trăng 3.

Tìm thấy thêm thi thể công nhân tại Rào Trăng 3, Bí thư TT-Huế đến hiện trường chỉ đạo đẩy nhanh tìm kiếm - 10

Hiện các đơn vị chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại vị trí sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương án đào từ trên xuống dưới.

Hiện các đơn vị chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại vị trí sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương án đào từ trên xuống dưới.

Tìm thấy thêm thi thể công nhân tại Rào Trăng 3, Bí thư TT-Huế đến hiện trường chỉ đạo đẩy nhanh tìm kiếm - 12

Tìm thấy thêm thi thể công nhân tại Rào Trăng 3, Bí thư TT-Huế đến hiện trường chỉ đạo đẩy nhanh tìm kiếm - 13

Việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng sạt lở quá lớn.

Việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng sạt lở quá lớn.

Ngoài tìm kiếm các nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng vừa khắc phục những đoạn đường sạt lở để đảm bảo các phương tiện lưu thông.

Ngoài tìm kiếm các nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng vừa khắc phục những đoạn đường sạt lở để đảm bảo các phương tiện lưu thông.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngóng vọng công nhân ở Rào Trăng 3: Về đi con, ngoài kia lạnh lắm!

Khói hương nghi ngút trên những chiếc bàn thờ lập sẵn cho 15 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hòe ([Tên nguồn])
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN