Tìm kiếm thi thể 2 vợ chồng bị núi lở chôn vùi

Một vụ lở núi đã xảy ra tại huyện Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi vùi lấp người và nhà dân. Trong ngày hôm nay 16/11, BCH PCLB&TKCN huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích do núi sạt lở gây mất tích nhưng vẫn chưa có tung tích. Công việc tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng tiến hành khẩn trương.

Khoảng 19h tối ngày 15/11, hơn 10.000 m3 đất đá phía ta luy dương đã đổ ập xuống cuốn trôi và vùi lấp hoàn toàn 1 ngôi nhà và 2 vợ chồng anh Đinh Văn Lang và chị Đinh Thị Hiếp, ở thôn Gò Lã – xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Tây đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để khẩn trương tìm kiếm 2 hai nạn nhân bị đất đá cuốn trôi nhưng hiện chỉ tìm thấy 3 con bò bị chôn vùi, 2 con heo, 2 chiếc xe máy và các vật dụng khác đều nằm cách xa nhau. Ông Lê Văn Tùng, chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết, công việc tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương, nhưng vẫn chưa thể tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vì khối lượng đất đá quá lớn. “Lãnh đạo huyện Sơn Tây chỉ đạo lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm nạn nhân cho đến khi tìm thấy cả 2 vợ chồng nạn nhân” – ông Tùng nói.

Tìm kiếm thi thể 2 vợ chồng bị núi lở chôn vùi - 1

     Hiện trường vụ núi lở vùi lấp nhà cửa và 2 vợ chồng anh Lang – chị Hiếp

Tìm kiếm thi thể 2 vợ chồng bị núi lở chôn vùi - 2

          Lực lượng tìm kiếm được huy động tìm thi thể của 2 vợ chồng xấu số

Tìm kiếm thi thể 2 vợ chồng bị núi lở chôn vùi - 3

          Nỗ lực đào xới tìm thi thể hai vợ chồng nạn nhân

Tìm kiếm thi thể 2 vợ chồng bị núi lở chôn vùi - 4

     Chiếc xe máy được tìm thấy vùi sâu trong lớp đất đá

Tìm kiếm thi thể 2 vợ chồng bị núi lở chôn vùi - 5

Xe cơ giới cũng đã được đưa đến điểm sạt lở hỗ trợ tìm kiếm

                                                                                

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN