Thủ tướng chủ trì họp gấp, BOT Cai Lậy xả trạm chờ đợi

Hay tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp gấp về BOT Cai Lậy, trạm này đã ngưng thu phí từ trưa 4-12.

BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã xả trạm, ngừng thu phí từ lúc 10 giờ 30 phút ngày 4-12. Xung quanh trạm, người dân vẫn theo dõi đơn vị này có đóng barie để thu phí hay không. Ai cũng ngóng chờ cuộc họp gấp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì chiều tối cùng ngày.

Trong khi đó, các nữ nhân viên thu phí đã rời cabin, còn lực lượng bảo vệ và nhân viên điều tiết thảnh thơi ngồi chơi.

Thủ tướng chủ trì họp gấp, BOT Cai Lậy xả trạm chờ đợi - 1

Trạm thu phí BOT Cai Lậy lúc 17 giờ

Trước đó, từ 6 giờ đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, cuộc giằng co giữa tài xế và nhân viên trạm thu phí diễn ra ít nhất 5 lần.

Mỗi lần trạm hoạt động trở lại là các tài xế lại kéo đến phản ứng gay gắt. Người thì lau xe, kẻ đưa tiền lẻ...

Nhân viên trạm BOT Cai Lậy dường như đã kiệt sức sau 5 ngày trạm này hoạt động trở lại.

Thủ tướng chủ trì họp gấp, BOT Cai Lậy xả trạm chờ đợi - 2

Tài xế vui vẻ khi xe qua trạm thu phí không tốn tiền

Thủ tướng chủ trì họp gấp, BOT Cai Lậy xả trạm chờ đợi - 3

Bảo vệ ngồi thảnh thơi chờ thông tin

Thủ tướng chủ trì họp gấp, BOT Cai Lậy xả trạm chờ đợi - 4

Nhân viên đi dạo khi BOT Cai Lậy xả trạm từ trưa

Chủ tịch Tiền Giang ra Hà Nội họp khẩn về BOT Cai Lậy

Trước tình hình phức tạp của trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và hiện Chủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ PHONG - THUÝ AN (Người lao động)
Tài xế dùng tiền lẻ trả phí trạm Cai Lậy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN