Thu giữ cả tấn nội tạng thối đang đưa đi tiêu thụ

Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ xe khách chở gần 1 tấn nội tạng thối đi qua địa bàn

Khoảng 14h30 ngày 4/1, trên QL1A, đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ xe khách Ngọc Mạnh mang BKS 17B - 00444 do tài xế Đỗ XuânTrạng (30 tuổi, trú xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, công an đã phát hiện, thu giữ 14 thùng hàng (trọng lượng 840kg) là nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Thu giữ cả tấn nội tạng thối đang đưa đi tiêu thụ - 1

Số nội tạng thối vừa bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ

Tại cơ quan công an, tài xế Trạng và chủ xe khách là ông Đào Công Bính (50 tuổi, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khai nhận số hàng trên được nhà xe nhận chở thuê cho một người không rõ danh tính gửi từ Thanh Hóa vào Phan Rang với giá tiền 120.000đ/thùng. Do không biết 14 thùng hàng là nội tạng động vật thối nên nhà xe đã nhận chở.

Trước đó, vào trưa 12/12/2013, trên QL1A (đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Công an Hà Tĩnh cũng đã dừng xe kiểm tra đối với nhà xe này do Nguyễn Tiến Huy (38 tuổi, trú xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện  27 thùng thịt, nội tạng thối (trọng lượng 2 tấn) do nhà xe này nhận chở thuê cho một người không rõ danh tính từ tỉnh Thanh Hóa vào Nha Trang tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN