HN: Bắt hơn 6 tạ nội tạng thối nguồn gốc từ TQ

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ hơn 6 tạ nội tạng thối có nguồn gốc từ Trung Quốc. Số hàng bị bắt giữ đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đang trong quá trình phân hủy.

Ông Nguyễn Đình Tĩnh, kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 4 cho biết, 22h30 ngày 23/12, tại đoạn đường đầu cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, tổ kiểm tra tuyến thuộc phòng Bảo vệ chính trị IV (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 98K-5444 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe có 10 thùng xốp, bên trong chứa nội tạng động vật. Trọng lượng của mỗi thùng nặng khoảng 60 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe Nguyễn Văn Hải (35 tuổi, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ kiểm dịch để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

HN: Bắt hơn 6 tạ nội tạng thối nguồn gốc từ TQ - 1

10 thùng xốp chứa nội tạng bị bắt giữ

Chủ xe khai nhận, được Tạ Thị Mai, quê ở Bắc Giang thuê chở số nội tạng trên vào các nhà hàng ở TP HCM tiêu thụ, khi đi đến địa phận Hà Nội thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ông Tĩnh cho biết thêm, số nội tạng động vật bao gồm cả lợn, trâu, bò…đều được bảo quản bằng hóa chất, độc hại và đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi. Nội tạng được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam và mang vào Miền Nam tiêu thụ.

“Nếu số nội tạng trên mà vận chuyển trót lọt, các nhà hàng sẽ tẩy rửa chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Khách hàng sẽ khó lòng phát hiện ra đâu là thật, giả và thực phẩm này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân”, ông Tĩnh nói.

HN: Bắt hơn 6 tạ nội tạng thối nguồn gốc từ TQ - 2

Số nội tạng này đều được ngâm bằng hóa chất và đang trong quá trình phân hủy

Ghi nhận của phóng viên, xe tải chở 10 thùng xốp, mỗi thùng xốp được bao bọc rất kỹ bằng băng dính, rồi trùm ra ngoài bằng bao tải đen. Khi mở ra, bên trong là những tảng nầm động vật đông lạnh đã bốc mùi hôi thối. Bên ngoài thùng xốp đều có chữ Trung Quốc.

* Sáng nay (24/12), Đội CSGT số 4 - Hà Nội phát hiện khoảng 1 tấn lòng thối khi tuần tra trên đường Nguyễn Khoái.

Khi đó, tài xế và phụ xe tải BKS 99C – 001.28 đi trên đường không thắt dây an toàn nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

HN: Bắt hơn 6 tạ nội tạng thối nguồn gốc từ TQ - 3

Hơn 10 thùng, sọt nhựa chứa đầy nội tạng động vật đang phân hủy bị bắt giữ

Tổ công tác bất ngờ thấy có mùi hôi thối bốc ra từ thùng xe. Tổ công tác phát hiện hơn 10 thùng, sọt nhựa chứa đầy nội tạng động vật đang phân hủy. Thời điểm đó, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Đội CSGT số 4 lập tức thông báo cho cơ quan cảnh sát môi trường và cảnh sát kinh tế (Công an quận Hai Bà Trưng), quản lý thị trường số 5 để xử lý.

Lái xe khai nhận là Trương Đình Thịnh (25 tuổi, quê Hưng Yên). Ông Thịnh khai nhận được một chủ hàng thuê chở từ Hà Nội về KCN Đình Trám (Bắc Giang) với giá 2 triệu đồng. Lô nội tạng này được thu gom từ nhiều nơi tại Hà Nội.

Trước đó, tháng 9/2013, cũng trên tuyến đường Pháp Vân- Cầu Giẽ, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ khoảng 4 tạ nội tạng thối đưa từ Trung Quốc về. Ngay sau đó, số hàng bị bắt giữ đều được mang đi tiêu hủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn - Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN