Thông tin mới về lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Bộ Văn hóa đề nghị các đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa.

Thông tin mới về lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 1

Các đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa. Ảnh Báo Giao thông.

Ngày 24/9, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký công văn gửi các bộ ngành, địa phương về việc ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo đó, các cơ quan, công sở trong cả nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong 2 ngày quốc tang 26 và 27/9.

Cờ rủ là quốc kỳ, có dải băng tang kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa cũng đề nghị các đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa.

Trước đó, do lâm bệnh nặng nên Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần hồi 10h5’ ngày 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức với nghi thức quốc tang. Lễ viếng bắt đầu từ 7h ngày 26/9, tại ba địa điểm: nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nơi quàn linh cữu); hội trường Thống nhất, TP HCM; hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Lễ truy điệu diễn ra lúc 7h30 ngày 27/9, lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ban lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang gồm 37 người, Trưởng ban là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Công an TP.Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN