Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi Liên Hiệp Quốc

Sự kiện: Tin nóng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có thông điệp quan trọng gửi tới Phiên Cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Khóa 75.

Ngày 1-10 (giờ New York, Mỹ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) Khóa 75 đã diễn ra Phiên Cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV với chủ đề "Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái".

Do tác động của đại dịch Covid-19, phiên họp được tổ chức theo hình thức lãnh đạo và đại diện các nước ghi hình phát biểu để phát tại phòng họp Đại hội đồng tại trụ sở LHQ (New York, Mỹ). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với lãnh đạo cấp cao 64 nước thành viên LHQ đã có thông điệp gửi tới phiên họp.

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được phát tại trụ sở Liên Hiệp Quốc - Ảnh: UN

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được phát tại trụ sở Liên Hiệp Quốc - Ảnh: UN

Tại Phiên họp, các nước đề cao ý nghĩa của Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh được thông qua tại Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV (năm 1995) và những tiến bộ đạt được trong 25 năm qua về đảm bảo và thúc đẩy bình giới, trao quyền cho phụ nữ, hướng tới một xã hội công bằng, tiến bộ, không còn rào cản về giới. Các nước chia sẻ kinh nghiệm cũng như thảo luận các thách thức trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về giới. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng tuy đã có những tiến triển trong thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, thế giới vẫn đứng trước nguy cơ không đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể làm gia tăng bất bình đẳng trong xã hội. Trên cơ sở đó, các nước đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả các biện pháp thực thi trong lĩnh vực này, đặc biệt là việc bảo đảm yếu tố giới trong các chính sách bảo trợ xã hội, tiếp cận dịch vụ công và đảm bảo sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được phát tại trụ sở Liên Hiệp Quốc - Ảnh: UN

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được phát tại trụ sở Liên Hiệp Quốc - Ảnh: UN

Trong thông điệp gửi phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện khung pháp lý nhằm trao quyền và cơ hội bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí ra quyết định, đồng thời gắn kết chặt chẽ các cơ chế thực hiện ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định mạnh mẽ chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, được Quốc hội Việt Nam thể chế hóa qua những văn bản pháp lý quan trọng; nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, góp phần tạo dựng bản sắc, truyền thống văn hóa cũng như xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam hiện đại ngày nay.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ những đóng góp của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực; đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam, với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy các sáng kiến liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái tại các diễn đàn quan trọng này và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia nhằm hướng tới một xã hội thực sự bình đẳng và thế giới hòa bình bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong thông điệp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong thông điệp

Báo Người Lao Động trân trọng trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Thưa Quý vị,

Cách đây 75 năm, LHQ đã được thành lập nhằm ngăn ngừa thảm họa chiến tranh, thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. Đúng 50 năm sau, tại Hội nghị thế giới lần thứ tư về phụ nữ năm 1995, lý tưởng về bình đẳng và tôn trọng phẩm giá con người trong tiến bộ xã hội một lần nữa được thể hiện mạnh mẽ trong Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, một trong những văn kiện toàn diện nhất của thế giới về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Việc nỗ lực thực hiện những nội dung quan trọng đề ra trong Văn kiện này đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện khung pháp lý nhằm trao quyền và cơ hội bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí ra quyết định; gắn kết chặt chẽ các cơ chế thực hiện ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, từng bước đưa thế giới đến gần hơn lý tưởng về một xã hội công bằng, tiến bộ và không còn các rào cản về giới.

Ngày nay, việc bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cũng là quan tâm hàng đầu tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực. Đặc biệt, Hội nghị thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội lần thứ 13 do Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tổ chức vào ngày 17-8-2020 và Đại hội đồng 41 Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tổ chức tại Hà Nội đã khẳng định vai trò và đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, trong đó có đại dịch Covid-19.

Thưa Quý vị,

Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ là chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được ghi nhận trong Hiến pháp và được bảo đảm trên thực tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, từng nhấn mạnh: "Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người". Phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tạo dựng bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều văn bản pháp lý nhằm bảo vệ và thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật và triển khai các chính sách của Chính phủ trong lĩnh vực này.

Trên cương vị Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41, Việt Nam cam kết ưu tiên thúc đẩy các sáng kiến liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái tại các cơ chế quan trọng này và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia nhằm hướng tới một xã hội thực sự bình đẳng và một thế giới hòa bình bền vững.

Xin cảm ơn các Quý vị.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Sáng 11/6, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.N. ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN