Thắp hương trong nghĩa địa, 14 người bị ong đốt nhập viện

Sự kiện: Nghệ An

Đang thắp hương và đốt vàng mã cho người thân ở nghĩa trang thuộc xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thì 14 người trong gia đình bất ngờ bị đàn ong rừng hàng ngàn con tấn công.

Chiều 8/6, ông Lê Văn Nghị - Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vào chiều ngày 7/6 trên địa xã có 14 người trong một gia đình bị đàn ong rừng (người dân gọi ong nguồn) tấn công khi đi thắp hương ở nghĩa trang.

Thắp hương trong nghĩa địa, 14 người bị ong đốt nhập viện - 1

Ảnh minh họa

Ông Nghị cho biết thêm, hiện tại những người bị ong đốt sức khỏe đã ổn định và trở về nhà lao động bình thường.

Trước đó, vào chiều ngày 7/6, gần 20 người trong họ của gia đình ông Trần Thanh Hải (trú xã Thanh Hưng) ra nghĩa trang để thắp hương và đốt vàng mã cho người thân. Sau đó ít phút, một đàn ong rừng hàng ngàn con từ trong đồi cách đó khoảng 60 m lao lại tấn công. Quá hoảng loạn, nhiều người đã bỏ chạy vào bụi cây, nhảy xuống các khe suối gần đó để tránh ong đốt.

Sự việc khiến 14 người phải đến Trạm y tế xã Thanh Hưng cấp cứu và tiêm thuốc chống dị ứng.

Đến chiếu tối cùng ngày, tổ ong rừng này được một số thợ săn ong đến bắt và thu được 7 chai mật ong (khoảng 10 lít).

Theo ông Nghị, nguyên nhân có thể do khói từ việc thắp hương và đốt vàng mã khiến đàn ong bay ra tấn công. Chính quyền xã đã cảnh báo người dân trách xa khu vực nghĩa trang vì gần đây xuất hiện thêm một số tổ ong mới.

Ong đốt chết người rồi tấn công đám tang

Hôm qua (26.2), tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xảy ra một vụ ong đốt chết người, sau đó tấn công nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V. Đồng (Gia đình xã hội)
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN