Thành lập Hải đội thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng

Sự kiện: Thời sự

Hải đội mới thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, phối hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Ngày 26-12, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng (Bộ Chỉ huy quân sự TP) tổ chức Lễ trao cờ tàu Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.

Lễ trao cờ cho Hải đội dân quân thường trực mới thành lập. Ảnh: H.H

Lễ trao cờ cho Hải đội dân quân thường trực mới thành lập. Ảnh: H.H

Dự lễ trao cờ có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy quân sự TP đã công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Hải đội Dân quân thường trực; trao Quốc kỳ, cờ Dân quân tự vệ cho Hải đội.

Nhiệm vụ của lực lượng này là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tuần tra, phối hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư trường, ngư dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Thái Đại Ngọc đề nghị UBND, Bộ Chỉ huy quân sự TP thường xuyên quan tâm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hải đội.

Trung tướng Ngọc cũng đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Hải đội nắm chắc kiến thức pháp luật, nhất là pháp luật trên biển; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: [Link nguồn]

Dùng radar Hải quân rà quét tín hiệu tàu NARIMOTO MARU trên vùng biển Bình Thuận

Trạm Radar Hải quân tại đảo Phú Quý dùng Radar rà quét tìm kiếm tín hiệu tàu NARIMOTO MARU nhưng chưa có tín hiệu nào từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Hiếu ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN