Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng đã về tới vịnh Cam Ranh

Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng tối 28.1 đã được tàu vận tải Rolldock Star đưa về đến vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Vào 18h50 ngày 28.1, tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng đã được tàu vận tải siêu trường, siêu trọng Rolldock Star chở về đến vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), hoàn thành hành trình 40 ngày từ cảng Kaliningrad, thành phố Saint Peterburg (Nga).

Hiện tàu Rolldock Star đã thả neo tại vùng nước giáp ranh giữa Cảng Cam Ranh (dân sự) và Quân cảng Cam Ranh, cách cảng tàu ngầm thuộc Lữ đoàn 189 khoảng trên 1.000m.

Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng đã về tới vịnh Cam Ranh - 1

Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng đã được tàu vận tải Rolldock Star đưa về đến vịnh Cam Ranh. Ảnh: Mai Khuê

Tàu Rolldock Star sẽ thả neo ở vị trí này trong vài ngày tới để đợi làm thủ tục hải quan, kiểm tra an ninh, sau đó mới làm thủ tục tiếp nhận, hạ thủy và lai kéo tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng vào cảng tàu ngầm.

Dự kiến trong hai ngày 30-31.1, việc tiếp nhận tàu ngầm Hải Phòng sẽ hoàn thành và là tàu ngầm Kilo thứ 3 (sau tàu Hà Nội, tàu TP.HCM) chính thức gia nhập vào Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đóng tại cảng Cam Ranh.

Trước đó, tàu Rolldock Star nhổ neo rời cảng Kaliningrad về Việt Nam vào rạng sáng ngày 26.12.2014. Dọc đường đi, tàu tạm dừng 2 khoảng thời gian ngắn để nhận tiếp vận ở cảng Tenerife (Tây Ban Nha) và cảng Singapore.

Sau các tàu Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng, các tàu ngầm được bàn giao tiếp theo sẽ lần lượt mang tên Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, chiếc tàu ngầm thứ 4 trong 6 tàu ngầm mà Nga sẽ bàn giao cho Việt Nam theo hợp đồng, là Kilo HQ-185 Đà Nẵng, cũng đang hoàn tất những thử nghiệm cuối cùng để về Việt Nam.

Dự kiến cuối năm nay, Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận chiếc thứ 5, tàu ngầm Khánh Hòa.

Tàu Kilo thuộc thế hệ tàu ngầm thứ ba của Nga, là loại tàu ngầm hiện đại được trang bị tên lửa chống hạm Club.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Khuê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN