Tạm giam tài xế xe 'điên' tông nữ công nhân môi trường tử vong

Sự kiện: An toàn giao thông

Lái xe thừa nhận đã uống rượu bia và không chú ý quan sát nên gây tai nạn khiến nữ công nhân môi trường tử vong. Kiểm tra cũng cho thấy, nồng độ cồn của tài xế rất cao.

Tạm giam tài xế xe 'điên' tông nữ công nhân môi trường tử vong - 1

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên và chiếc xe gây tai nạn.

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, ở Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 22/4, ông Tuyên điều khiển xe Hyundai Veracruz mang BKS 29A-784.09 va chạm với 5 xe máy, 1 xe đạp điện trên phố Vĩnh Hồ. Tiếp đến, tài xế này lái xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn, rẽ vào đường Láng rồi tông vào chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977) khi chị này đang đẩy xe rác.

Vụ tai nạn khiến chị Hà tử vong tại chỗ nhưng chiếc ô tô vẫn chưa dừng lại. Ông Tuyên lái xe ô tô tiếp tục đâm vào 2 xe máy di chuyển cùng chiều, va chạm 1 ô tô khác trước khi tăng ga bỏ chạy ra phố Láng Hạ

Sau đó, nhiều người dân chứng kiến đã đuổi theo, đến khu vực cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2 km mới giữ được tài xế và bàn giao cho lực lượng chức năng. Kiểm tra ban đầu, nồng độ cồn trong hơi thở của ông Tuyên ở mức 1,041 mg/lít khí thở.

Tại cơ quan công an, lái xe Tuyên thừa nhận trước đó đã uống rượu bia và không chú ý quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn. “Đây là một bài học cho mọi người khi lái xe không nên sử dụng rượu bia” – ông Tuyên nói.

Sau tai nạn 1 ngày, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế Đỗ Xuân Tuyên. Đến nay, ông Tuyên chính thức bị bắt tạm giam. 

Gây tai nạn làm chết nữ lao công, tài xế đối diện hình phạt nào?

Với việc có nồng độ cồn trong khí thở vượt mức cho phép khi lái xe gây tai nạn làm chết nữ lao công, tài xế sẽ bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo XUÂN ÂN ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN