Tài xế bỏ xe "khủng" chạy trốn thanh tra giao thông

Phát hiện chiếc xe đầu kéo quá tải, quá khổ trên đường Hồ Chí Minh, lực lượng thanh tra giao thông yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, tài xế cùng hai người khác đã xuống xe, khóa chặt cửa rồi bỏ trốn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 4.11, trên đường Hồ Chí Minh - đoạn qua xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Tài xế bỏ xe "khủng" chạy trốn thanh tra giao thông - 1

Dây xích cột đỡ cho 4 ống thép "khủng" rất sơ sài.

Vào thời điểm trên, lực lượng thanh tra giao thông vận tải Nghệ An đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe đầu kéo BKS 73C - 043.06 có biểu hiện quá khổ, quá tải lưu thông hướng Nghệ An - Thanh Hóa.

Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa dừng xe thì tài xế và 2 thanh niên đi cùng ra khỏi ca-bin, khoá chặt cửa lại, vào nhà dân gần đó rồi trốn.

Tại hiện trường, theo nhiều người dân, chiếc xe chở 4 ống thép lớn và rất nặng. Tuy nhiên, nhiều dây xích sắt buộc đỡ 4 ống thép này rất sơ sài, nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên đường là rất cao.

"Những dây xích buộc các ống thép quá sơ sài, nếu xe này lên dốc hoặc chạy ở đoạn đường gồ ghề thì rất dễ đứt xích, nguy cơ tai nạn tiềm ẩn rất cao...", anh Phan Văn Tiến (cán bộ thanh tra giao thông Nghệ An) cho biết.

“Hiện chúng tôi đã thuê một chiếc xe đầu kéo để kéo chiếc xe này về vị trí an toàn rồi kiểm tra xử lý”, anh Tiến cho biết thêm.

Được biết, chiếc xe trên là của Công ty Vận tải cơ giới Hải Sơn ở tỉnh Quảng Bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN