So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN

Phương tiện di chuyển của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đều là những chiếc xe hiện đại số một thế giới, có độ an toàn gần như tuyệt đối.

So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 1 So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 2

Chuyên cơ Air Force One (Không lực một) của Tổng thống Mỹ Donald Trump được ví như một Nhà Trắng trên không. Có diện tích hơn 300m2, chia làm 3 tầng. Air Force One sở hữu một văn phòng, phòng họp, phòng ngủ,  nhà bếp cùng một phòng y tế đủ trang thiết bị để thực hiện cả những ca phẫu thuật.

Air Force One có thể chở hơn 100 người, với không gian cho 26 thành viên trong phi hành đoàn (gồm 1 kỹ sư bay và 1 phi công), cũng như 76 hành khách. Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ có tốc tốc độ tối đa 630 dặm/giờ và có thể bay cao 45.100 feet.

Khác với ông Dolnal Trump, ông Kim Jong Un thường sử dụng tàu bọc thép trong mỗi chuyến công du. Đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên có 90 toa với nhiều phòng ngủ, phòng họp và một khoang riêng trang bị điện thoại kết nối vệ tinh, các màn hình tivi và có cả một tủ để rượu Bordeaux và Beaujolais của Pháp.

Theo tờ Chosun Ilbo, do được bọc thép nên đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên sẽ di chuyển chậm hơn so với các tàu thường và tốc độ chạy trung bình là khoảng 60 km/h.

So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 3 So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 4

Hai chiếc xe Cadilac One với biệt danh “Quái thú” chuyên chở Tổng thống Mỹ Donald Trump có vỏ xe bọc thép và kính chống đạn nhiều lớp. “Quái thú” còn được trang bị nguồn cung cấp oxy riêng và khả năng “bịt kín” hoàn toàn trong trường hợp bị tấn công hóa học.

Một tấm thép đặc biệt được lắp bên dưới toàn bộ chiếc xe để bảo vệ nó khỏi các vụ nổ bom. Bình xăng được bọc thép và chứa đầy bọt đặc biệt ngăn nó phát nổ, trong khi lốp xe được chế tạo với vành thép bên dưới, vì vậy ngay cả khi bị thủng, nó vẫn có thể tiếp tục chạy với tốc độ lên tới 80 km/h. “Quái thú” cũng được trang bị pháo hơi cay, súng ngắn và hệ thống liên lạc vệ tinh riêng.

Chiếc xe bọc thép Limousine Mercedes-Benz S600 Pullman Guard chuyên chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, có kết cấu xe gồm những tấm thép bảo vệ, được tích hợp bên trong thân xe xếp chồng lên nhau ở những vị trí quan trọng. Pullman Guard cũng được trang bị sàn bọc thép để tránh khỏi những vụ đánh bom, đồng thời cũng là chiếc xe được chứng nhận đạt cấp độ bảo vệ VR6 và VR7 theo tiêu chuẩn chống đạn.

So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 5 So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 6

Phái đoàn của ông Donald Trump sử dụng xe đặc chủng của Mỹ để đảm bảo an toàn cho Tổng thống.

Xe Hummer bọc thép của Việt Nam tham gia đoàn hộ tống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 7 So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 8

Xe tác chiến thiết giáp mang tính cơ động cao trong địa hình đô thị của Việt Nam đi phía sau đoàn xe ông Kim Jong Un.

Trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ, chiếc Ford F550 đi cuối cùng được trang bị các cảm biến để phát hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, sinh, hóa học nhắm vào đoàn xe.

So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 9 So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 10

Đội Chống Tấn Công (CAT), đơn vị chiến đấu khi Tổng thống Mỹ gặp nguy hiểm sử dụng xe chuyên dụng riêng. Còn cận vệ Triều Tiên sử dụng xe chuyên dụng do Việt Nam cung cấp khi tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un.

So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 11 So độ "khủng" của những phương tiện hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sử dụng khi đến VN - 12

Phái đoàn Triều Tiên sử dụng xe do Việt Nam cung cấp phục vụ mục đích tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Còn phái đoàn Mỹ sử dụng xe Nhà trắng để di chuyển theo đoàn hộ tống Tổng thống.

Xuất hiện siêu xe lạ hộ tống 2 ”quái thú” đến Nội Bài đón Tổng thống Trump

Ngoài 2 xe “quái thú“, đoàn xe đến sân bay Nội Bài đón ông Trump tối nay, có sự xuất hiện của các siêu xe lạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN