Siêu bão Utor đang tiến gần Biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Hiện nay, trên khu vực nam biển Đông có áp thấp nhiệt đới đang hình thành, cùng với đó là bão Utor với cường độ mạnh ở ngoài Phillippines sẽ vào Biển Đông trong khoảng 24 – 48 giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, một áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành trên khu vực nam Biển Đông với vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 01 giờ ngày 11/8 ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Bắc, cường độ vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo khoảng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10km, đến 01 giờ ngày 12/8 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 400km về phía Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa rào và dông kèm theo nguy cơ lốc xoáy.

Trên đất liền, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của áp thấp nhiệt đới. Gió mùa tây nam mạnh hơn mang đến những trận mưa vừa, có nơi mưa to và dông vào buổi chiều và tối. Ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 – 32 độ C.

Ngoài áp thấp nhiệt đới, gần Biển Đông hiện đang có bão một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Utor hoạt động phía xa vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippin, vị trí tâm bão lúc 01 giờ ngày 11/8 ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu – dông (Philippines) khoảng 650km về phía Đông Nam, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có khả năng đi vào biển Đông với cường độ cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN