Siêu bão thế kỷ HaiYan vào biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Siêu bão thế kỷ HaiYan sau khi càn quét một loạt các đảo ở miền Trung của Philippines gây nhiều thiệt hại về người và của vẫn đang di chuyển rất nhanh với tốc độ trung bình 35km/h, cường độ đã giảm 1 – 2 cấp nhưng vẫn ở mức siêu bão cấp 15, cấp 16.

Hồi 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) ngày và đêm nay có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Siêu bão thế kỷ HaiYan vào biển Đông - 1

Hình ảnh đường đi và vị trí cơn bão (Nguồn: TT Dự báo KTTV TƯ)

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Để ứng phó với siêu bão HaiYan, trong cuộc họp trực tuyến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau và Tây Nguyên chiều ngày 08/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các địa phương chỉ đạo tàu thuyền về nơi tránh trú, neo đậu an toàn, không cho tàu ra biển, thực hiện việc sơ tán dân khỏi những nơi nguy hiểm, chủ động cho học sinh nghỉ học và dừng tất cả các cuộc họp để triển khai phòng chống bão… Các bộ, ngành, địa phương với nhiệm vụ, chức năng của mình, tập trung triển khai mọi giải pháp, lực lượng, phương tiện ứng phó với bão.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN