Siêu bão Neoguri đổ bộ Nhật Bản, nhiều người thương vong

Tuy cơn bão Neoguri đã suy yếu và chỉ còn gây ra những cơn mưa xối xả, nhưng nó vẫn đang gây nhiều nguy hiểm cho hòn đảo Okinawa. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng vì bão Neoguri.

Các nhà chức trách đã cảnh báo, do ảnh hưởng của siêu bão Neoguri, lượng mưa ở Okinawa sẽ đạt mức kỷ lục khi các con sông ở một số khu vực tràn về hòn đảo này. Hơn 200.000 người dân được yêu cầu sơ tán khỏi khu vực.

"Hai người đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương do bão. Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy, một tòa nhà đã bị sập và tất cả các đường phố ở Okinawa đều bị ngập lụt”, một quan chức của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết.

Siêu bão Neoguri đã di chuyển về hướng bắc qua vùng biển Hoa Đông vào lúc 9 giờ sáng nay (10/7) với sức gió 126 km/h. Dự kiến nó sẽ di chuyển tới gần Kyushu vào sáng ngày 11/7 trước khi di chuyển về hướng đông dọc theo hòn đảo Honshu.

Siêu bão Neoguri đổ bộ Nhật Bản, nhiều người thương vong - 1

Quan chức JMA cho biết: “Cơn bão này gây những đám mây mưa lớn và nó sẽ tiếp tục di chuyển khắp các khu vực, nên những khu vực này đã và đang phải chịu ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn. Một vài khu vực ở Kyushu đã bị thấm nước. Do vậy, khu vực này có nguy cơ bị sạt lở đất và lũ lụt cao, mặc dù cơn bão đang suy yếu dần”.

Có hai nhà máy hạt nhân ở Kyushu và một nhà máy hạt nhân khác ở gần đảo Shikoku. Suốt 3 năm qua, sau thảm họa động đất, sóng thần, tất cả 48 lò phản ứng hạt nhân của Nhật đã bị đóng cửa.

Nansei Sekiyu KK, một nhà máy lọc dầu của Nhật thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu khí Petrobras, Brazil, đã bị đình chỉ hoạt động tại nhà máy lọc dầu Nishihara ở Okinawa tối hôm 7/7 vừa qua.

Quan chức JMA cũng cho hay, Tokyo có thể sẽ có mưa lớn vào ngày 11/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Trang (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN