Siêu bão Bopha có thể không đổ bộ vào VN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ ngày 06/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Bão đang di chuyển chậm dần và có khả năng đổi hướng, không vào đất liền nước ta.

Hiện nay, bão vẫn có cường độ rất mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tuy nhiên, so với giai đoạn chưa vào trong biển Đông, bão đang di chuyển chậm hơn nhiều. hiện tại, mỗi giờ bão đi được khoảng 10 km, so với tốc độ trung bình từ 25 – 30 km/ giờ trước đây. Đến 07 giờ ngày 07/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 290km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ chỉ đi được khoảng 5 km. Đến 07 giờ ngày 08/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, hướng trở lại Philippines, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do bão vẫn còn ở khá xa nên tác động của bão đến các khu vực đất liền là không đáng kể, nhưng với vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) vẫn sẽ có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN