Sân golf trong sân bay: TPHCM không thể tự quyết

Sáng 12/12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa VIII đã kết thúc với phiên trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân trước các vấn đề xuất khẩu, y tế, môi trường, công nghiệp…

Trả lời đại biểu Trần Quang Thắng về quan điểm trong chuyện xây dựng sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết, cá nhân ông cũng đã nhận được 2 lá thư của cử tri ở quận Tân Bình chất vấn về vấn đề này. “Người Pháp quy hoạch khoảng 2.000 ha cho sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng đến giờ, sân bay chỉ còn quản lý khoảng 800 ha”, ông Lê Hoàng Quân cho biết.

Theo ông Lê Hoàng Quân, sân bay Tân Sơn Nhất có vị thế quan trọng, là sân bay lớn nhất nước, được hàng không thế giới đánh giá trong top 100 sân bay, có số lượng hơn 10 triệu khách/năm. Năm 2013, sân bay Tân Sơn Nhất đón 20 triệu lượt khách đến, đi. Bình quân cứ 3 đến 5 phút có 1 chuyến bay lên, xuống. Có ngày, tại đây đón cả 100.000 lượt khách. Sân bay Tân Sơn Nhất có 2 chức năng, phục vụ thương mại và an ninh quốc phòng. Dự án sân golf nằm ngoài phạm vi an toàn bay và thuộc khu vực do quốc phòng quản lý. Do đó, theo ông Lê Hoàng Quân, thành phố không có quyền quyết định về vấn đề sử dụng sân bay Tân Sơn Nhất mà quyền thuộc các cơ quan trung ương.

Khi góp ý về dự án, thành phố chỉ thỏa thuận và được bảo đảm từ phía đầu tư về các hoạt động không ảnh hưởng đến sân bay, như bảo đảm quy hoạch, an ninh quốc phòng, kỹ thuật bảo đảm an toàn bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN