Sân bay Nội Bài đông nghịt trong ngày đầu năm mới

Sự kiện: Tết Dương lịch

Do 2 dịp Tết sát nhau nên lượng khách nước ngoài về Việt Nam ăn Tết đông khiến sân bay Nội Bài chật kín người trong ngày đầu năm mới.

Chiều 1/1/2023, nhà ga Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đông nghịt hành khách.

Chiều 1/1/2023, nhà ga Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đông nghịt hành khách.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch, nhiều gia đình ở nước ngoài tranh thủ về quê thăm họ hàng hoặc nhiều gia đình trong nước đi du lịch. Khu vực quầy check-in chật kín người.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch, nhiều gia đình ở nước ngoài tranh thủ về quê thăm họ hàng hoặc nhiều gia đình trong nước đi du lịch. Khu vực quầy check-in chật kín người.

Khu vực nhà ga quốc tế chiều 1/1 cũng đông đúc không kém. Hầu hết là người nhà lên sân bay đón người thân từ nước ngoài về Việt Nam ăn Tết.

Khu vực nhà ga quốc tế chiều 1/1 cũng đông đúc không kém. Hầu hết là người nhà lên sân bay đón người thân từ nước ngoài về Việt Nam ăn Tết.

Chị Dương Dung ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, chị và con gái lên sân bay Nội Bài để đón người chồng từ Nhật Bản về nước ăn Tết. Tuy nhiên, khi đến sân bay chị Dung khá bất ngờ khi thấy “biển người” đổ về đây.

Chị Dương Dung ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, chị và con gái lên sân bay Nội Bài để đón người chồng từ Nhật Bản về nước ăn Tết. Tuy nhiên, khi đến sân bay chị Dung khá bất ngờ khi thấy “biển người” đổ về đây.

“Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên chồng tôi sắp xếp về quê ăn Tết sớm. Do lượng khách về đông nên máy bay hạ cánh hơn 1 tiếng rồi nhưng tôi và con gái chờ vẫn chưa thấy chồng ra”, chị Dung nói.

“Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên chồng tôi sắp xếp về quê ăn Tết sớm. Do lượng khách về đông nên máy bay hạ cánh hơn 1 tiếng rồi nhưng tôi và con gái chờ vẫn chưa thấy chồng ra”, chị Dung nói.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch 2023 sát với ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng khách qua Cảng dự kiến tăng 7% so với thường lệ.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch 2023 sát với ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng khách qua Cảng dự kiến tăng 7% so với thường lệ.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày cao nhất đạt khoảng 80.000 lượt khách (trong đó, 23.000 lượt khách quốc tế và 57.000 lượt khách nội địa) và đạt khoảng 520 lượt chuyến bay.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày cao nhất đạt khoảng 80.000 lượt khách (trong đó, 23.000 lượt khách quốc tế và 57.000 lượt khách nội địa) và đạt khoảng 520 lượt chuyến bay.

Dự kiến với hàng loạt các hãng hàng không quốc tế mở lại khai thác trong lịch bay mùa đông, sản lượng các chuyến bay quốc tế đi đến sân bay Nội Bài dịp Tết Quý Mão năm 2023 sẽ tăng trưởng tốt.

Dự kiến với hàng loạt các hãng hàng không quốc tế mở lại khai thác trong lịch bay mùa đông, sản lượng các chuyến bay quốc tế đi đến sân bay Nội Bài dịp Tết Quý Mão năm 2023 sẽ tăng trưởng tốt.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tết Dương lịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN