Rủ nhau cho cá ăn kẹo, hai bé 4 tuổi chết đuối thương tâm

Ngày 5/6, hai cháu bé 4 tuổi bị chết đuối đã được hai gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự xót thương của người dân trong xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, khoảng 17h ngày 4/6, cháu Nguyễn Hoàng Nhật Minh (4 tuổi) được bố mẹ là anh Nguyễn Văn Sáng và chị Hoàng Thị Huệ (trú thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa) đón về từ Trường mầm non xã Hiệp Hòa. Sau đó, cháu Nguyễn Minh Đức (4 tuổi, con anh Nguyễn Văn Nhật, hàng xóm) sang chơi cùng.

Trong lúc anh Sáng và chị Huệ làm việc nhà thì các cháu tự chơi với nhau. Các cháu được anh Sáng đưa cho bánh, kẹo để ăn.

Chị Huệ vào bếp đun nước, giao việc trông chừng các cháu cho anh Sáng. Khi đun nước xong, chị Huệ ra ngoài sân định tắm cho con nhưng không thấy con đâu.

Anh chị hoảng hốt đi tìm thì thấy có dép nổi ở cầu ao nhà mình, sau đó phát hiện 2 cháu đã bị đuối nước. Anh Sáng vớt hai cháu lên, tri hô mọi người rồi đưa 2 cháu ra trạm y tế xã cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong.

Theo một người dân nhìn thấy 2 cháu trước khi 2 cháu bị chết đuối, thì có thể 2 cháu đã mang kẹo, bánh để cho cá ăn, không may bị trượt chân chết đuối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Trà (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN