Rời bệnh viện, cha bất lực nhìn con nhảy cầu tự tử

Sự kiện: Thời sự

Khi băng qua cầu Dã Viên (TP. Huế), người con trai nói với cha mình là đi vệ sinh rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Người cha bất lực nhìn con nhảy cầu trong nỗi đau đớn, tuyệt vọng.

Theo đó, vào khoảng 14h chiều  31/10, người đi đường tá hỏa nhìn thấy cảnh tượng một nam thanh niên nhảy từ cầu Dã Viên (TP. Huế) xuống sông Hương, trong tiếng kêu cứu tuyệt vọng với theo của một người cha ở tuổi xế chiều.

Rời bệnh viện, cha bất lực nhìn con nhảy cầu tự tử - 1

Cầu Dã Viên (TP.Huế)

Người dân nhanh chóng báo sự việc cho cơ quan chức năng. Sau 1 giờ tìm kiếm, thi thể nam thanh niên được tìm thấy cách chân cầu Dã Viên khoảng 100m phía xuôi dòng.

Rời bệnh viện, cha bất lực nhìn con nhảy cầu tự tử - 2

Người cha thất thần bên thi thể con mình sau khi được vớt lên cách cầu Dã Viên khoảng 100m.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Võ Đình T. (SN 1992), trú tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Người đàn ông lớn tuổi kêu cứu trên cầu là ông Võ Đình S., cha ruột của nạn nhân.

Theo lời kể của một nhân chứng, sáng nay hai cha con T. vào Bệnh viện ở Huế khám bệnh. Đến trưa, khi trên đường về, đến đoạn trên cầu T. bảo cha dừng xe xuống để đi vệ sinh. Nhưng vừa xuống xe, T. bất ngờ lao xuống sông tự tử trong sự bất lực của người cha.

Được biết, T. hiện là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Y Dược Huế, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện đau đầu, mệt mỏi nên được cha mình đưa đi khám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN