Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 50 lãnh đạo

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh, trong đó có 3 chức danh lần đầu tiên được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8, khai mạc vào ngày 20/10.

Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội họp báo giới thiệu Chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII sẽ khai mạc ngày 20/10.

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 50 lãnh đạo - 1

Ngày 10/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh lãnh đạo cấp cao

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tuy nhiên, khác với lần lấy phiếu tín nhiệm trước với 47 chức danh, lần này Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 lãnh đạo. Trong đó có 3 chức danh lần đầu tiên được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8 gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính – ông Đinh Tiến Dũng; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn và ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Theo quy định, việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ dành cho các chức danh đã đảm nhận nhiệm vụ từ 1 năm trở lên. 3 vị trên tính tới nay đã đảm bảo đủ thời gian công tác hơn 1 năm.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn giữ 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Giải thích về lý do vẫn lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức, ông Phúc cho rằng, thực ra có khác nhau giữa bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm. Nếu bỏ phiếu tín nhiệm thì chỉ hai mức, nhưng lấy phiếu cần phải ba mức để đánh giá cán bộ.

Các chức danh còn lại sẽ tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm bao gồm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Kỳ họp thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 28/11/2014. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ và cho ý kiến về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Hoàng Sa.

Ngày 10/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh lãnh đạo cấp cao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 của Quốc hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D. Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN