Quốc hội chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sự kiện: Thời sự

Chiều 22-11, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chiều 22-11, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo Ban kiểm phiếu, số phiếu phát ra là 459, số phiếu thu về là 454 và đều hợp lệ. Kết quả kiểm phiếu do Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố cho thấy có 424 phiếu (87%) đồng ý phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: Quochoi.vn

Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội và kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nghị quyết miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã được Quốc hội thông qua ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu với 395/431 đại biểu tán thành.

Trước đó vào đầu tháng 7-2019, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được Bộ Chính trị trao quyết định bổ nhiệm làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Về nhân sự Bộ Y tế, Bộ Chính trị đã phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ, kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế.

Trao Quyết định phân công của Bộ Chính trị cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 14-10-2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho Bí thư mới của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ Y tế. Trước hết tập trung vào công tác cán bộ, bảo đảm sự đoàn kết trong toàn ngành để phát triển toàn diện các mặt công tác, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế có 2 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Trường Sơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Ai phụ trách Bộ Y tế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội không có chương trình xem xét và phê chuẩn nhân sự cho chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chiến ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN