“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đổ xô tới "bãi tắm" Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để chống dịch COVID-19.

Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 4/5 có lúc đo được trên 37 độ C. Nóng bức, nhiều người dân Thủ đô đến "bãi tắm" ở Hồ Tây để giải nhiệt. Dường như "quên" đi dịch COVID-19, người dân bất chấp vượt hàng rào cấm tụ tập đông người của lực lượng chức năng để xuống hồ bơi lội.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 4/5 có lúc đo được trên 37 độ C. Nhiều người dân đã tìm cách giải nhiệt bằng cách đến khu vực "bãi tắm" Hồ Tây để tắm.

Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 4/5 có lúc đo được trên 37 độ C. Nhiều người dân đã tìm cách giải nhiệt bằng cách đến khu vực "bãi tắm" Hồ Tây để tắm.

“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè - 3

Đây là bãi tắm tự phát ở Hồ Tây, trên đường Nhật Chiêu. Được biết ở khu vực này vẫn đang được lực lượng chức năng dựng hàng rào cấm tụ tập đông người để phóng tránh dịch COVID-19.

Đây là bãi tắm tự phát ở Hồ Tây, trên đường Nhật Chiêu. Được biết ở khu vực này vẫn đang được lực lượng chức năng dựng hàng rào cấm tụ tập đông người để phóng tránh dịch COVID-19.

Tấm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm bơi lội được cắm ven hồ.

Tấm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm bơi lội được cắm ven hồ.

“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè - 6

Tuy nhiên trước sức nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người lớn và trẻ nhỏ vẫn bất chấp lệnh cấm để ngâm mình trong dòng nước mát lạnh.

Tuy nhiên trước sức nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người lớn và trẻ nhỏ vẫn bất chấp lệnh cấm để ngâm mình trong dòng nước mát lạnh.

“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè - 8

Có nhiều lý do để họ tới đây, như bãi tắm vừa miễn phí vừa không phải chen chúc. Bên cạnh đó, lòng Hồ Tây vào dịp hè thường cạn nước, nhiều điểm độ sâu chỉ khoảng 50 - 60 cm.

Có nhiều lý do để họ tới đây, như bãi tắm vừa miễn phí vừa không phải chen chúc. Bên cạnh đó, lòng Hồ Tây vào dịp hè thường cạn nước, nhiều điểm độ sâu chỉ khoảng 50 - 60 cm.

Một em bé thích thú ngâm mình dưới dòng nước.

Một em bé thích thú ngâm mình dưới dòng nước.

Vỉa hè thành bãi đỗ xe và thay đồ bơi tự nhiên giữa đường

Vỉa hè thành bãi đỗ xe và thay đồ bơi tự nhiên giữa đường

 Nhiều người khởi động trước khi bơi để tránh bị chuột rút

 Nhiều người khởi động trước khi bơi để tránh bị chuột rút

“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè - 13

Từ 16h, nhiều người dân lại đổ về đây, mặc cho những biển cảnh báo nguy hiểm hay biển cấm bơi được cắm xung quanh hồ .

Từ 16h, nhiều người dân lại đổ về đây, mặc cho những biển cảnh báo nguy hiểm hay biển cấm bơi được cắm xung quanh hồ .

“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè - 15

“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè - 16

Một phụ huynh đưa con nhỏ đến đây vui chơi cho biết, những năm về trước mỗi khi mùa hè về thì các bậc phụ huynh vẫn thường hay đưa con đến đây để vui chơi. Vào ngày cuối tuần thường có hàng trăm người đến khu vực này để vui chơi, những người lớn tuổi cũng tranh thủ buổi chiều đến đây để tập thể dục.

Một phụ huynh đưa con nhỏ đến đây vui chơi cho biết, những năm về trước mỗi khi mùa hè về thì các bậc phụ huynh vẫn thường hay đưa con đến đây để vui chơi. Vào ngày cuối tuần thường có hàng trăm người đến khu vực này để vui chơi, những người lớn tuổi cũng tranh thủ buổi chiều đến đây để tập thể dục.

“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè - 18

“Quên” luôn COVID-19, người HN đổ ra Hồ Tây tắm giải nhiệt chống nóng đầu hè - 19

Đến khi có lực lượng chức năng tới nhắc nhở, thì mọi người mới chịu lên bờ và trở về nhà

Đến khi có lực lượng chức năng tới nhắc nhở, thì mọi người mới chịu lên bờ và trở về nhà

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, 101 ngày nhìn lại

Hôm nay, đúng 101 ngày từ khi Việt Nam phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Cùng nhìn lại những dấu mốc trong cuộc chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN