Quảng Ninh: Tàu chìm, 3 người mất tích

Theo nạn nhân được cứu sống thì cả 4 người trên tàu gặp nạn đều quê ở Nam Định, đang sinh sống trên xã đảo Thanh Lân.

Thiếu tá Tạ Viết Phong, Chính trị viên Đồn biên phòng Thanh Lân (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) cho biết: Khoảng 1h ngày 10/12, trạm biên phòng Chiến Thắng của đồn đã nhận được tin báo tại vùng biển Cần Răng Lược, Ngọc Vừng, Vân Đồn, tàu vỏ gỗ Nam Định 55 CV có 4 lao động chở vật liệu xây dựng từ Nam Định đi đảo Cô Tô bị sóng đánh chìm.

Sau khi nhận thông báo khẩn cấp, tàu đánh cá TH 90289 của Thanh Hóa đã đến vị trí tàu gặp nạn cứu sống được một người. Sau khi sơ cứu kịp thời, sức khỏe nạn nhân đã hồi phục và được tàu đưa về Thanh Hóa. Theo nạn nhân được cứu sống thì cả 4 người bị nạn đều quê ở Nam Định, đang sinh sống trên xã đảo Thanh Lân.

Gió lớn, biển động dữ dội nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại rất khó khăn.

Đến 11h30 ngày 11/12, trên vùng biển từ Vân Đồn đến Cô Tô có gió rất lớn, biển động dữ dội nên tàu cứu nạn của trạm và các tàu cá của xã Thanh Lân ứng cứu đang tìm kiếm rất khó khăn.

Cũng theo ông Phong thì hiện Đồn biên phòng đã báo cáo với cơ quan cứu nạn của tỉnh, bộ chỉ huy đồn biên phòng Quảng Ninh và Hải Phòng hỗ trợ cứu nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN