Quảng Bình xin máy bay trực thăng cứu tàu mắc cạn

Để giải cứu tàu chở hàng trọng tải 1.000 tấn đang mắc cạn ở cửa sông Gianh, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã cầu cứu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Trung ương, xin máy bay trực thăng hỗ trợ.

Quảng Bình xin máy bay trực thăng cứu tàu mắc cạn - 1

Nước ngập đến tận mái nhà ở Quảng Bình

Tiếp đó, tỉnh Quảng Bình đã có Công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ địa phương tìm kiếm, cứu hộ các tàu đánh cá, tàu hàng neo tại Cửa Ròon và cửa Gianh bị trôi dạt trên biển sáng 15/10.

Ngày 15/10, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, 4 thuyền viên trên tàu HD 2155 mất tích tại khu vực phao số 0 ở cảng Gianh do tàu bị lật úp. Tàu Phong Nha 01 tại Cảng vụ hàng hải Quảng Bình đã cứu được 3 thuyền viên trên tàu HD 2138 và 3 thuyên viên ở các tàu hàng khác.

Tại khu vực cửa Gianh, tàu HD 2138 bị sóng đánh chìm, trong khi tàu ND 2626 với 5 thuyền viên đang bị mắc cạn. Hiện tàu cảnh sát biển 9004 đang chuẩn bị tiếp cận tìm phương án cứu nạn, cứu hộ tàu HD 2578 đang bị trôi ra phao số 0.

Tại cửa Roòn có 12 tàu đang bị mắc cạn, 5 tàu bị chìm và 4 tàu đã trôi ra biển. Tại cửa Nhật Lệ có hai tàu bị chìm.

Trước đó, lúc 12h30 tại cửa sông Gianh, một tàu chở clinke trọng tải 1.000 tấn bị mắc cạn cách bờ khoảng 500m, trên tàu có bốn người, đã gọi điện thoại cầu cứu vì tàu có khả năng bị lật do sóng biển lớn.

Do tàu cứu hộ lớn ở tỉnh ra cứu có thể bị mắc cạn, còn tàu cá của ngư dân địa phương ra cứu có nguy cơ bị sóng lớn ở cửa sông đánh chìm, nên tỉnh Quảng Bình đã cầu cứu Cơ quan tìm cứu cứu nạn trung ương xin máy bay trực thăng ra ứng cứu.

Hiện tại trời Quảng Bình lại có mưa nên khả năng máy bay cứu hộ không bay được.

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết: “Lãnh đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện bằng tàu của Trung tâm cứu hộ hàng hải từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau đó, tàu của Cảnh sát biển và bằng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn khác như là trực thăng hỗ trợ rà soát trên vùng tàu bị trôi, bị chìm để tìm kiếm người rơi ra khỏi tàu và xác định vị trí tàu chìm để trục vớt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Lũ lớn ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN