Quán phở, cà phê Hà Nội đắt khách ngày đầu được ăn tại chỗ, uống tại bàn

Sau khi Hà Nội cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống trong nhà được mở cửa trở lại, rất nhiều người đã hào hứng đi ăn món phở, uống cà phê quen thuộc từ sáng sớm...

Sau khi Hà Nội cho phép các cửa hàng ăn uống trong nhà được phép hoạt động, nhiều hàng phở đã bắt đầu dọn dẹp đón khách trở lại.

Sau khi Hà Nội cho phép các cửa hàng ăn uống trong nhà được phép hoạt động, nhiều hàng phở đã bắt đầu dọn dẹp đón khách trở lại.

Sáng nay 14/10, nhiều hàng ăn uống tại Hà Nội được mở cửa trở lại. Từ đầu giờ sáng, người dân đã chờ đợi để được ăn bát phở sau nhiều ngày chờ mong.

Sáng nay 14/10, nhiều hàng ăn uống tại Hà Nội được mở cửa trở lại. Từ đầu giờ sáng, người dân đã chờ đợi để được ăn bát phở sau nhiều ngày chờ mong.

Quán phở, cà phê Hà Nội đắt khách ngày đầu được ăn tại chỗ, uống tại bàn - 3

Từ 6h sáng, nhiều cửa hàng đã nhộn nhịp chuẩn bị bán hàng sau chuỗi ngày đóng cửa.

Từ 6h sáng, nhiều cửa hàng đã nhộn nhịp chuẩn bị bán hàng sau chuỗi ngày đóng cửa.

Quán phở, cà phê Hà Nội đắt khách ngày đầu được ăn tại chỗ, uống tại bàn - 5

Sau gần 1 tháng bán mang về, hôm nay người dân Hà Nội đã thưởng thức phở ngay tại quán.

Sau gần 1 tháng bán mang về, hôm nay người dân Hà Nội đã thưởng thức phở ngay tại quán.

Quán phở, cà phê Hà Nội đắt khách ngày đầu được ăn tại chỗ, uống tại bàn - 7

Bên trong quán, giữa các bàn đều có vách kính ngăn cách cho khách ngồi.

Bên trong quán, giữa các bàn đều có vách kính ngăn cách cho khách ngồi.

Tất cả các khách hàng đều phải quét mã QR khai báo y tế trước khi vào quán.

Tất cả các khách hàng đều phải quét mã QR khai báo y tế trước khi vào quán.

Quán phở, cà phê Hà Nội đắt khách ngày đầu được ăn tại chỗ, uống tại bàn - 10

Quán phở trên đường Tô Hiệu mởcửa trở lại, nhân viên mỏi tay phục vụ khách đến ăn sáng.

Quán phở trên đường Tô Hiệu mởcửa trở lại, nhân viên mỏi tay phục vụ khách đến ăn sáng.

Các quán phở rất đông khách trong buổi sáng nay.

Các quán phở rất đông khách trong buổi sáng nay.

Chủ một quán phở trên phố Khúc Thừa Dụ cho biết, ngay khi Hà Nội cho phép mở cửa đón khách, cả nhà anh phải chuẩn bị đồ từ đêm qua cho đến tận 5 giờ sáng nay.

Chủ một quán phở trên phố Khúc Thừa Dụ cho biết, ngay khi Hà Nội cho phép mở cửa đón khách, cả nhà anh phải chuẩn bị đồ từ đêm qua cho đến tận 5 giờ sáng nay.

Ông Trung (sống tại Hồ Tùng Mậu) chia sẻ: "Khi nghe tin Hà Nội cho phép các hàng ăn phục vụ tại bàn, tôi sung sướng lắm, vì tôi thích cái cảm giác được ăn phở tại quán, đặc biệt là với những món bún - phở phải ăn như vậy mới cảm nhận trọn vẹn vị ngon. Sáng nay vừa ngủ dậy tôi đã phải lao ra quán phở ngay để thưởng thức một bát phở nóng hổi trong thời tiết se se lạnh này".

Ông Trung (sống tại Hồ Tùng Mậu) chia sẻ: "Khi nghe tin Hà Nội cho phép các hàng ăn phục vụ tại bàn, tôi sung sướng lắm, vì tôi thích cái cảm giác được ăn phở tại quán, đặc biệt là với những món bún - phở phải ăn như vậy mới cảm nhận trọn vẹn vị ngon. Sáng nay vừa ngủ dậy tôi đã phải lao ra quán phở ngay để thưởng thức một bát phở nóng hổi trong thời tiết se se lạnh này".

Những quán phở vỉa hè cũng nhộn nhịp không kém.

Những quán phở vỉa hè cũng nhộn nhịp không kém.

Quán cà phê trên phố Trần Đăng Ninh đã mở cửa đón khách trở lại

Quán cà phê trên phố Trần Đăng Ninh đã mở cửa đón khách trở lại

Người Hà Nội được trở lại với thói quen được uống cà phê sáng.

Người Hà Nội được trở lại với thói quen được uống cà phê sáng.

Sau gần 1 tháng chỉ bán mang về, người dân đã được phục vụ cà phê tại quán.

Sau gần 1 tháng chỉ bán mang về, người dân đã được phục vụ cà phê tại quán.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN