Quan chức Triều Tiên bị xử tử vì "chế" lời bài hát?

Báo Anh đưa tin một quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên vừa bị xử tử chỉ vì “chế” lời của bài hát ca ngợi chế độ khi hát karaoke.

Hôm 31/10, tờ Daily Mail của Anh đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên  Kim Jong Un vừa ra lệnh xử tử một quan chức quân sự cấp cao của Bình Nhưỡng chỉ vì người đàn ông này dám “chế” lời của một bài hát ca ngợi chế độ khi hát karaoke.

Quan chức Triều Tiên bị xử tử vì "chế" lời bài hát? - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang thị sát một máy bay chiến đấu

Ông Kim Jong Un đã vô cùng tức giận khi biết vị quan chức này dám thay đổi lời bài hát một bài hát yêu nước một cách tùy tiện như “hãy căm ghét kẻ thù và yêu tổ quốc” thành “hãy ghét vợ và yêu bồ nhí”.

Ông Kim cho rằng động thái này có thể là một dấu hiệu của những suy nghĩ nổi loạn, vì thế đã lập tức ra lệnh bắt giam vị quan chức nói trên và xử tử vào ngay hôm sau.

Nói về vụ việc, một số người Hàn Quốc cho rằng vị quan chức có thể chỉ hát sai một chút hoặc đơn giản là khiến mọi người cười. Thế nhưng ông Kim cho rằng hành động này làm hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của một nhà lãnh đạo cấp cao.

Tuy nhiên đây chỉ là thông tin do tờ Daily Mail đưa ra và hiện chưa có bất cứ nguồn độc lập nào để có thể kiểm chứng được tính xác thực của thông tin này. Triều Tiên nổi tiếng là một đất nước "kín tiếng", và hầu hết thông tin về quốc gia này đều được tiết lộ từ những người đào tẩu.

Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ rằng vài nhà lãnh đạo quân sự Triều Tiên khác cũng đã bị xử bắn sau khi bị bắt vì tội xem những vở kịch của phương Tây. Hôm 29/10 vừa qua, theo một nguồn tin "thân cận" với Bộ Nội vụ Triều Tiên cho biết  khoảng 80 người cũng đã bị xử tử công khai vì xem phim Hàn Quốc.

Vụ việc này trên ra ngay sau khi Liên minh châu Âu EU xác nhận rằng Triều Tiên đã mời một đại diện đặc biệt của tổ chức này về nhân quyền tới thăm đất nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN