"Qua mặt" TQ, Đài Loan hợp tác biển với Nhật

Nhật Bản và Đài Loan vừa ký thỏa thuận cho phép Đài Loan đánh bắt cá ở khu vực quần đảo Sensaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.

Thỏa thuận này cho phép Đài Loan đánh bắt trong bán kính 19km của quần đảo. Cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với Sensaku/Điếu Ngư, nhưng Nhật Bản đang kiểm soát quần đảo không người ở này.

Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với đảo Đài Loan, và Đài Loan cũng không có quan hệ ngoại giao chính thức với Nhật Bản.

Thỏa thuận trên đạt được sau 17 năm đàm phán giữa Nhật Bản và Đài Loan, báo chí địa phương cho biết.

Quần đảo Sensaku/Điếu Ngư là nơi nhiều cá, và còn được cho là có trữ lượng dầu lớn.

Quần đảo này là trung tâm của căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Gần đây nhất, Nhật Bản nói rằng chiến hạm của Trung Quốc chĩa radar vào tàu hải quân của Nhật.

Tháng 1 vừa qua, một tàu chở các nhà hoạt động Đài Loan đã cố gắng lên đảo, nhưng bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chặn lại.

“Những cuộc thương lượng như thế này là nhằm bảo vệ nguồn lợi bờ biển trên biển Hoa Đông”, Tổng thư ký nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói hôm qua.

Ông Suga nói rằng thỏa thuận giữa Nhật và Đài Loan không liên quan đến tranh chấp lãnh thổ. “Quần đảo Sensaku vốn là lãnh thổ của chúng tôi. Do đó, không có tranh chấp nào ở đây cả”.

Liao Liou-yi, Chủ tịch Hội quan hệ Đông Á của Đài Loan, nói rằng quan hệ giữa Đài Loan và Nhật Bản đang ở “mức độ lạc quan cao nhất”, và rằng hai phía có “quan hệ đối tác đặc biệt”.

Nhiều nhà phân tích tin rằng Nhật Bản đồng ý thỏa thuận với Đài Loan để tránh tình huống Đài Loan và Trung Quốc hợp sức chống lại Nhật Bản.

Trong khi đó, Trung Quốc phản đối thỏa thuận này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với Đài Loan, và khẳng định các quốc gia bên ngoài không thể có quan hệ chính thức với cả Trung Quốc và Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN