Phó TT Vũ Văn Ninh phụ trách Bộ Tài chính

Ngày 19/2, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 2 của Bộ Tài chính nhưng không phải ở cương vị Bộ trưởng mà là người thay mặt Chính phủ phụ trách Bộ.

Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, trước đó, việc bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã hoàn tất ngày 6/2. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh không phải là Bộ trưởng và cũng không phải thành viên Ban Cán sự, mà sẽ phụ trách tạm thời Bộ Tài chính cho đến khi Quốc hội họp (dự kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII khai mạc tháng 5/2013) và đưa ra quyết định về nhân sự.

Nội dung giao ban Bộ Tài chính sáng 19/2 diễn ra bình thường như các cuộc giao ban định kỳ hàng tháng khác của bộ. Công tác nhân sự của Bộ Tài chính cũng không có gì thay đổi sau khi Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhận nhiệm vụ mới là Trưởng ban Kinh tế Trung ương theo sự phân công của Bộ Chính trị.

Phó TT Vũ Văn Ninh phụ trách Bộ Tài chính - 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thay mặt Chính phủ phụ trách Bộ Tài chính

Để tập trung cho công việc của Ban Kinh tế trung ương với cương vị là Trưởng ban, ông Vương Đình Huệ cũng đã đề nghị Chính phủ chấp thuận việc thôi giữ chức các chức danh khác như Chủ tịch hội đồng quản lý Bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Tuy nhiên, về pháp lý, ông Vương Đình Huệ vẫn giữ chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi Quốc hội miễn nhiệm. Song ông Huệ sẽ không ký các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.

Hiện nay, Bộ Tài chính có 9 Thứ trưởng, được phân công phụ trách các lĩnh vực khác nhau, thực hiện ký các loại văn bản, giấy tờ liên quan đến lĩnh vực của mình. Hoạt động chung của Bộ sẽ do Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp phụ trách và hàng tuần Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ sang làm việc, chỉ đạo cụ thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Hà (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN