Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị khởi tố, tạm giam ngày 27/3 với cáo buộc nhận hối lộ liên quan vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nghi vấn ông Anh đã nhận tiền của chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an.

Nhiều công an đến nhà ông Hoàng Anh tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ trong chiều 27/3. Ảnh: Xuân Hoa

Nhiều công an đến nhà ông Hoàng Anh tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ trong chiều 27/3. Ảnh: Xuân Hoa

Đây là lãnh đạo thứ ba của Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan Hậu "Pháo". 20 ngày trước, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, bị khởi tố, tạm giam, cũng với cáo buộc nhận hối lộ.

Bộ Công an cho biết ông Thành và bà Lan đã "nhận số tiền tương đối lớn, lên đến nhiều tỷ đồng". Hai người "bước đầu đã nộp lại tiền". Hậu "Pháo" bị cáo buộc "chi phối, lũng đoạn, gây áp lực" với một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Cùng ngày bắt ông Hoàng Anh, cơ quan điều tra cũng bắt cựu bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Lê Viết Chữ với cáo buộc nhận tiền "tạo điều kiện giúp Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi".

Ông Phạm Hoàng Anh. Ảnh: Bộ Công an

Ông Phạm Hoàng Anh. Ảnh: Bộ Công an

Ông Hoàng Anh, 49 tuổi, quê Phú Thọ, từng làm giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Từ tháng 10/2020, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cuối tháng 2.

Ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Phúc Sơn, bị khởi tố, tạm giam để điều tra với tội danh ban đầu là Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra 2 trong 21 dự án (tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng) tại Vĩnh Phúc, công an cho rằng Phúc Sơn không "kê khai tài chính, trốn thuế"..., gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách đã bắt thêm nhiều người trong đó có ông Thành, bà Lan, ông Hoàng Anh và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh; cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiều nay, 27-3, công an xuất hiện gần khu vực nhà riêng Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Tuân ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN