Phạt "dọa ma" trẻ con: Mức nào là đúng?

Theo Nghị định xử phạt "bạo lực gia đình", cha mẹ "dọa ma" con, bị phạt 1,5 triệu đến 2 triệu. Nhưng Nghị định xử phạt vi phạm "bảo vệ, chăm sóc trẻ em" lại phạt lỗi này số tiền cao gấp 5 lần.

Việc cha mẹ thường xuyên "dọa ma" con đều bị xử phạt theo 2 Nghị định thuộc lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, mức phạt đối với một hành vi ở 2 văn bản lại "không giống nhau".

Theo Nghị định 110 từ năm 2009 xử phạt về "bạo lực gia đình", đang có hiệu lực, hành vi "thường xuyên dọa nạt thành viên gia đình bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật mà người đó hoảng sợ, ảnh hưởng đến tinh thần" bị phạt 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Dự thảo Nghị định mới mà Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến gần đây về xử phạt vi phạm an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, vẫn giữ nguyên mức phạt cũ.

Nhưng trong Nghị định 144 xử phạt vi phạm về "bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em" vừa được ban hành, hành vi "thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật mà người đó hoảng sợ, ảnh hưởng đến tinh thần" lại bị quy định mức phạt cao gấp 5 lần.

Nếu sắp tới, Nghị định do Bộ Công an đề xuất có hiệu lực, thì cả 2 Nghị định cùng có hiệu lực song song. Tuy nhiên quy định xử phạt cùng một hành vi ở 2 Nghị định lại có mức tiền khác nhau.

Phạt "dọa ma" trẻ con: Mức nào là đúng? - 1

Theo Nghị định xử phạt "bạo lực gia đình", cha mẹ "dọa ma" con, bị phạt 1,5 triệu đến 2 triệu. Ảnh minh họa

Nghị định xử phạt về bạo lực gia đình chỉ đưa ra mức phạt 1 triệu đến 2 triệu cho các hành vi "bắt thành viên gia đình lao động quá sức" và "ép buộc thành viên gia đình lang thang xin ăn". Trong khi đó, Nghị định xử phạt vi phạm chăm sóc, bảo vệ trẻ em lại đưa ra mức phạt hành vi "ép buộc trẻ em xin ăn" cao gấp 5 lần, còn "bắt trẻ em lao động quá sức" bị phạt 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Tương tự, "con cái bất hiếu với cha mẹ, ngược đãi người già cũng bị "vênh" nhau mức xử phạt. Theo Nghị định xử phạt về bạo lực gia đình, hành vi "bỏ mặc, không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu" bị xử phạt 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Nhưng Nghị định mới xử phạt vi phạm về bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em mới được phê duyệt, lại đưa ra mức phạt cho hành vi "không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo quy định của pháp luật" là 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Nghị định xử phạt vi phạm về "bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em" sẽ có hiệu lực từ 15/12/2013.

Nhiều hành vi bị xử phạt trong các Nghị định nói trên đều được quy định, thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND các cấp, cơ quan công an tại địa phương,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN