Phạt 210 triệu đồng nhóm người trốn vào rừng tràm mở tiệc nhậu

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, 21 người vào sâu trong rừng tràm mở tiệc nhậu, sau đó đăng lên facebook cá nhân.

Trưa 8/8, UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 210 triệu đồng nhóm tổ chức ăn nhậu giữa lúc đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức nhậu trong rừng tràm mùa dịch, 21 nam, nữ bị xử phạt 210 triệu đồng

Tổ chức nhậu trong rừng tràm mùa dịch, 21 nam, nữ bị xử phạt 210 triệu đồng

Trước đó, ngày 20/7, bà T.T.X (ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) đăng lên facebook cá nhân nhiều hình ảnh một nhóm người tụ tập ăn nhậu trong rừng tràm tại địa phương. Đính kèm theo dòng chữ phản ánh trạng thái “tình hình dịch bệnh quá nên phải trốn vào rừng".

Công an xã Mỹ Quý Tây nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh cho thấy có 21 người tham gia tiệc nhậu này.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và trình bày do đang giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên cả nhóm mới nghĩ ra cách rủ nhau vào rừng tổ chức tiệc để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Công an làm việc với nhóm người tổ chức nhậu trong rừng tràm

Công an làm việc với nhóm người tổ chức nhậu trong rừng tràm

UBND xã đã chuyển hồ sơ và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ xử phạt hành chính mỗi cá nhân 10 triệu đồng (tổng cộng 21 người) về vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ nam thanh niên xưng “bố” với công an: Xử phạt thêm nhiều lỗi vi phạm

Ngoài việc bị xử phạt về hành vi Ra ngoài không đúng quy định khi Hà Nội đang giãn cách xã hội, H.B.L còn bị xử phạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN