Pháp: Mẹ "cưa sừng" thi tốt nghiệp thay con

Một bà mẹ Pháp đã giả dạng con gái để đi thi tốt nghiệp thay, thế nhưng kết cục lại không được như hai mẹ con mong muốn.

Ngày 20/6, cảnh sát Paris, Pháp vừa tạm giữ một bà mẹ 52 tuổi với tội danh đi thi tốt nghiệp thay cho con gái. Theo tờ Le Parisien của Pháp, bà mẹ tên là Caroline D. này đã diện bộ quần jean cạp trễ cùng đôi giày Converse “tuổi teen” và trang điểm thật đậm làm sao cho thật giống cô con gái 19 tuổi của mình và tham dự kỳ thi tú tài thay cho con gái.

Kỳ thi “tú tài” là kỳ thi tốt nghiệp bắt buộc mà mọi học sinh cấp 3 ở Pháp phải trải qua trước khi nộp đơn xin học vào các trường đại học, và đây cũng là kỳ thi mà nhiều người ở nhiều lứa tuổi tham gia, thế nên người phụ nữ này đã vào được trong trường thi mà không hề bị phát hiện.

Pháp: Mẹ "cưa sừng" thi tốt nghiệp thay con - 1

Một giám thị quan sát các thí sinh làm bài thi tốt nghiệp ở Pháp

Thế nhưng thật không may cho người phụ nữ này khi một giám thị đã từng trông một buổi thi mà cô con gái 19 tuổi tham gia phát giác ra bà là kẻ mạo danh. Ngay lập tức các quản lý trường học đã báo cảnh sát và họ đưa người phụ nữ này rời khỏi trường thi sau khi thi được hai tiếng vì sợ ảnh hưởng đến các thí sinh khác.

Sau khi bị tạm giữ, người phụ nữ này đã thú nhận hành vi gian lận của mình. Bà nói rằng bà chỉ muốn giúp đỡ cô con gái nâng cao điểm số trong môn thi tiếng Anh. Cảnh sát cho biết bà Caroline D. đang phải đối mặt với cáo trạng gian lận. Đồng thời cô con gái cũng phải gánh chịu hậu quả của việc làm này và có thể bị cấm tham gia bất cứ kỳ thi chính thức nào trong vòng tới 5 năm.

Theo tờ Europe 1, đây là vụ gian lận đầu tiên xảy ra trong kỳ thi tú tài năm nay ở nước Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Huffingtonpost) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN