Phá tường, giải cứu 2 cô gái trong “biển lửa”

Đến 10 giờ, sáng 4/11, cơ quan điều tra mới khám nghiệm xong hiện trường vụ cháy quán bi da tại số 61 đường Hoàng Văn Thụ (phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 ngày 4/11, nhiều người dân sống gần đây thấy khói lửa bốc cháy nghi ngút bên trong nên chạy tới đập cửa, hô hoán cho những người tại quán bi da biết. Thời điểm này, hai nữ nhân viên ngủ giữ quán mới bừng tỉnh, hốt hoảng tháo chạy ra bên ngoài. Tuy nhiên, lối thoát duy nhất phía trước đã bị lửa chặn đứng.

Phá tường, giải cứu 2 cô gái trong “biển lửa” - 1

Phá tường, giải cứu 2 cô gái trong “biển lửa” - 2

Toàn bộ tài sản vật dụng bên trong quán bi da bị thiêu rụi

Một số người đã phải dùng bình CO2 dập lửa, một số khác dùng búa đập bể bức tường phía sau nhà, giải cứu hai cô gái ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huy động 5 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Phá tường, giải cứu 2 cô gái trong “biển lửa” - 3

Người dân phải dùng búa đập tường phía sau nhà giải cứu hai cô gái

Gần 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ vật dụng, tài sản bên trong quán bi da bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại gần 500 triệu đồng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X. Danh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN