Obama: MH17 trúng tên lửa từ phe ly khai ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không được phóng ra từ một khu vực do các tay súng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington, ông Obama cho biết có một người Mỹ trên máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17/7. Ông cũng khẳng định tên lửa bắn hạ máy bay của Malaysia được phóng từ khu vực do các tay súng ly khai thân Nga kiểm soát.

“Các bằng chứng cho thấy rằng, máy bay đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không được phóng từ khu vực do các tay súng ly khai thân Nga kiểm soát tại miền đông Ukraine”, ông Obama cho biết trong bài phát biểu ngắn tại Nhà Trắng.

Obama: MH17 trúng tên lửa từ phe ly khai ở Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại miền đông Ukraine. Ông yêu cầu các nhân viên điều tra cần được phép tiếp cận tối đa hiện trường vụ máy bay rơi và các bằng chứng cần được bảo vệ.

“Đây là một thảm kịch toàn cầu. Các con mắt của cả thế giới đang hướng về miền đông Ukraine và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng sự thực được sáng tỏ”, ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Ông Obama cũng cho biết, Nga phải dừng đưa vũ khí hạng nặng và các chiến binh vào Ukraine. Trước đó, phái viên của Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Samantha Power, tiết lộ, Washington không loại trừ Moscow giúp đỡ các tay súng ly khai phóng tên lửa bắn hạ máy bay MH17.

“Tổng thống Putin đã vài lần cam kết giải quyết theo hướng đối thoại hòa bình, nhưng ông đã phá vỡ cam kết đó. Nga có thể kết thúc cuộc chiến tranh này và Nga phải kết thúc cuộc chiến này”, bà Power nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN