Nửa đêm, hàng trăm xe vẫn xếp thành hàng dài chờ mua xăng ở TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng

Đến gần nửa đêm, tại nhiều cây xăng vẫn có hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng, kéo thành một hàng dài.

Nửa đêm, hàng trăm xe vẫn xếp thành hàng dài chờ mua xăng ở TP.HCM - 1

Tối 10/10 tại TP.HCM, tình trạng người dân đổ xô rồng rắn mua xăng vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Tại TP.Thủ Đức, thời điểm 20h, cây xăng trên đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ có hàng trăm xe máy, ô tô dừng chờ đổ nhiên liệu. Đến 23h, cảnh đông đúc người dân chờ đổ xăng tại cây xăng này vẫn không thuyên giảm.

Tối 10/10 tại TP.HCM, tình trạng người dân đổ xô rồng rắn mua xăng vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Tại TP.Thủ Đức, thời điểm 20h, cây xăng trên đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ có hàng trăm xe máy, ô tô dừng chờ đổ nhiên liệu. Đến 23h, cảnh đông đúc người dân chờ đổ xăng tại cây xăng này vẫn không thuyên giảm.

Cửa hàng xăng dầu này khá lớn, rộng rãi, các trụ bơm luôn có hàng trăm xe máy chờ đổ xăng cho đến lúc cây xăng đóng cửa (23h30). Gần chục nhân viên làm việc không ngừng nghỉ để phục vụ khách.

Cửa hàng xăng dầu này khá lớn, rộng rãi, các trụ bơm luôn có hàng trăm xe máy chờ đổ xăng cho đến lúc cây xăng đóng cửa (23h30). Gần chục nhân viên làm việc không ngừng nghỉ để phục vụ khách.

Nửa đêm, hàng trăm xe vẫn xếp thành hàng dài chờ mua xăng ở TP.HCM - 4

Bên ngoài, hàng chục người đứng, ngồi vạ vật chờ đợi bạn đồng hành vào đổ xăng. Nhân viên cây xăng liên tục phân làn, điều tiết lối ra vào để khách di chuyển được thuận lợi hơn.

Bên ngoài, hàng chục người đứng, ngồi vạ vật chờ đợi bạn đồng hành vào đổ xăng. Nhân viên cây xăng liên tục phân làn, điều tiết lối ra vào để khách di chuyển được thuận lợi hơn.

Anh Hảo (ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B) cho biết anh mang theo chai để mua xăng nhưng cửa hàng không bán. “Gần đêm nhưng tôi phải tranh thủ đổ xăng cho xe mình, đồng thời mang theo chai mua về san cho 2-3 xe để mai người trong nhà đi làm không phải đổ nhưng cửa hàng không bán. May chạy xe có dung tích lớn hơn 3 lít nên về sẽ hút ra chia cho 2 xe khác”, khách hàng này cho hay.

Anh Hảo (ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B) cho biết anh mang theo chai để mua xăng nhưng cửa hàng không bán. “Gần đêm nhưng tôi phải tranh thủ đổ xăng cho xe mình, đồng thời mang theo chai mua về san cho 2-3 xe để mai người trong nhà đi làm không phải đổ nhưng cửa hàng không bán. May chạy xe có dung tích lớn hơn 3 lít nên về sẽ hút ra chia cho 2 xe khác”, khách hàng này cho hay.

Cách cây xăng Bình Thọ hơn 3km, cây xăng Tăng Nhơn Phú tại ngã 3 đường Lê Văn Việt - Lã Xuân Oai, số người chờ mua xăng càng đông hơn khi từ đầu giờ tối đến đêm khuya luôn có vài trăm người chờ đổ xăng.

Cách cây xăng Bình Thọ hơn 3km, cây xăng Tăng Nhơn Phú tại ngã 3 đường Lê Văn Việt - Lã Xuân Oai, số người chờ mua xăng càng đông hơn khi từ đầu giờ tối đến đêm khuya luôn có vài trăm người chờ đổ xăng.

Nhiều người xếp hàng chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu này cho biết một số cây xăng trong bán kính trên dưới 5km đã đóng cửa nên đổ về đây.

Nhiều người xếp hàng chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu này cho biết một số cây xăng trong bán kính trên dưới 5km đã đóng cửa nên đổ về đây.

Khu vực sát các trụ bơm, nhiều người cố gắng chen lên phía trước để được tiếp xăng sau hàng giờ đồng hồ chờ đến lượt.

Khu vực sát các trụ bơm, nhiều người cố gắng chen lên phía trước để được tiếp xăng sau hàng giờ đồng hồ chờ đến lượt.

“Xe gần hết xăng, sáng mai đi công việc sớm nên tôi phải cố gắng chờ, mãi gần 1 tiếng đồng hồ mới tới lượt” chị Phạm Kim An, ngụ phường Phước Long A, TP Thủ Đức nói.

“Xe gần hết xăng, sáng mai đi công việc sớm nên tôi phải cố gắng chờ, mãi gần 1 tiếng đồng hồ mới tới lượt” chị Phạm Kim An, ngụ phường Phước Long A, TP Thủ Đức nói.

Chị An (phường An Khánh, TP Thủ Đức) cho biết khá sốt ruột vì trời đã gần khuya nhưng chồng vẫn chưa đến lượt đổ xăng. “Chúng tôi chạy từ đường Nguyễn Xiển tới gần ngã tư Thủ Đức, qua mấy cây xăng nhưng đều đóng cửa. Tới cây xăng này mới bán nhưng tôi chờ gần 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy chồng ra”, chị này nói.

Chị An (phường An Khánh, TP Thủ Đức) cho biết khá sốt ruột vì trời đã gần khuya nhưng chồng vẫn chưa đến lượt đổ xăng. “Chúng tôi chạy từ đường Nguyễn Xiển tới gần ngã tư Thủ Đức, qua mấy cây xăng nhưng đều đóng cửa. Tới cây xăng này mới bán nhưng tôi chờ gần 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy chồng ra”, chị này nói.

Anh Thuận, nhân viên cửa hàng xăng dầu này cho biết hai ngày nay, cả ngày lẫn đêm lúc nào cây xăng cũng có hàng dài xe chờ đổ xăng. “Các trụ bơm hoạt động liên tục, đến gần 22h nhưng một số nhân viên vẫn chưa có thời gian ăn cơm”, anh này cho hay.

Anh Thuận, nhân viên cửa hàng xăng dầu này cho biết hai ngày nay, cả ngày lẫn đêm lúc nào cây xăng cũng có hàng dài xe chờ đổ xăng. “Các trụ bơm hoạt động liên tục, đến gần 22h nhưng một số nhân viên vẫn chưa có thời gian ăn cơm”, anh này cho hay.

Đến 22h30, trước thời điểm cây xăng này đóng cửa vẫn có hàng trăm người chờ để mua nhiên liệu.

Đến 22h30, trước thời điểm cây xăng này đóng cửa vẫn có hàng trăm người chờ để mua nhiên liệu.

Nửa đêm, hàng trăm xe vẫn xếp thành hàng dài chờ mua xăng ở TP.HCM - 14

Nhiều người dùng điện thoại để giết thời gian, chụp ảnh cảnh chờ mua xăng…

Nhiều người dùng điện thoại để giết thời gian, chụp ảnh cảnh chờ mua xăng…

Ngoài các cây xăng này, nhiều cây xăng thuộc đơn vị PV OIL trên địa bàn TP Thủ Đức cũng trong cảnh đông đúc người dân chờ mua xăng từ tối cho đến đêm.

Ngoài các cây xăng này, nhiều cây xăng thuộc đơn vị PV OIL trên địa bàn TP Thủ Đức cũng trong cảnh đông đúc người dân chờ mua xăng từ tối cho đến đêm.

Theo Cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, tính đến chiều 10/10, tổng hợp từ báo cáo giám sát của các Đội QLTT, hiện đã có 121/550 cửa hàng xăng dầu không còn xăng. Theo báo cáo của các cửa hàng này, dù cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp. Hiện các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu của người dân; không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN