Nóng trong tuần: Lý do ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam

Sự kiện: Nóng nhất tuần

 Lý do ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam; Nữ nghi phạm đốt nhà trọ vì mâu thuẫn với bạn trai đã có chồng con... là những tin nóng nhất tuần qua.

Lý do ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam

Ngày 29/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nóng trong tuần: Lý do ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam - 1

Cơ quan công an nhận định hành vi của ông Quyết đã cấu thành tội “Thao túng thị trường chứng khoán”

Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự. 

Bước đầu, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Ngày 29/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho biết, tại phiên họp về tiền lương tối thiểu vùng diễn ra chiều ngày 28/3, đại diện Tổng LĐLĐVN đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 cho người lao động tại doanh nghiệp.

Nóng trong tuần: Lý do ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam - 2

Theo lý giải của đại diện Tổng LĐLĐVN, sau 2 năm không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quy định về mức lương tối thiểu vùng hiện nay đã không còn phù hợp, không đáp ứng được mức sống tối thiểu cho người lao động và người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh, đặc biệt họ đang phải quay cuồng trong cơn “bão giá” hiện nay.

Mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện nay là 4,42 triệu đồng đối với vùng I; vùng II là 3,92 triệu; vùng III là 3,42 triệu và vùng IV là 3,07 triệu đồng. Mọi thứ đều tăng giá, chỉ duy nhất có lương hiện nay là không tăng khiến hàng chục triệu lao động đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Nữ nghi phạm đốt nhà trọ vì mâu thuẫn với bạn trai đã có chồng con

Khoảng 20h ngày 31/3, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo cháy tại khu nhà trọ phường Phú Đô. Lực lượng cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. 

Vụ cháy khiến 1 nạn nhân tử vong, là N.T.M.A. (SN 1997, quê ở xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội), nạn nhân sống ở tầng 6 của ngôi nhà.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng chức năng xác định người gây ra vụ hoả hoạn trên là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở Tây Hồ, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Hải bước đầu khai nhận hành vi mua xăng châm lửa đốt xe máy anh V (người trú trong xóm trọ và là anh họ của anh H. - bạn trai của Hải) dẫn tới vụ hỏa hoạn. Hải cũng khai nguyên dân ra tay xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hải đã có chồng và con. Hai vợ chồng thuê trọ mưu sinh ở Hà Nội. Dù đã có chồng con, nhưng cuối năm 2019, Hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh H. Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân.

Người dân sẽ được cấp hộ chiếu vắc-xin Covid-19

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.810.591 ca, trong đó có 7.785.145 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 75.319 ca/ngày.

Tuần tới, người dân sẽ được cấp hộ chiếu vắc-xin Covid-19 với thông tin tương ứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Hộ chiếu vắc-xin được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-Covid.

Trên chứng nhận này bao gồm 11 thông tin, đầy đủ các thông tin của người tiêm chủng gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới; số mũi tiêm đã nhận; ngày tiêm; liều số; vắc-xin; sản phẩm vắc-xin; nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc-xin; mã số của chứng nhận.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy 6 người thương vong ở Hà Nội: Bất ngờ với nhân thân của nghi phạm

Nghi phạm gây ra vụ hoả hoạn khiến 6 người thương vong ở Hà Nội đã có chồng và con. Cả 2 vợ chồng đang thuê trọ để mưu sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN