Nóng trong tuần: Tiết lộ mánh khóe “rửa tiền” của Phan Sào Nam

Tai nạn giao thông thảm khốc ở Lai Châu, 13 người tử vong; Chuyển đổi 60 triệu thuê bao 11 số thành 10 số: Có nên cập nhật danh bạ ngay lúc này?... là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Tai nạn giao thông thảm khốc ở Lai Châu, 13 người tử vong

Nóng trong tuần: Tiết lộ mánh khóe “rửa tiền” của Phan Sào Nam - 1

Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh: OFFB

Sáng 15/9 trên tuyến Quốc lộ 4D, đoạn qua thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe bồn và xe khách 16 chỗ làm 13 người chết và 3 người bị thương.

Theo Tổng cục Đường bộ, thiết bị giám sát hành trình của xe bồn trong vụ tai nạn báo tốc độ xe lúc 9 giờ 10 phút là 109 km/giờ. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 30.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc là do xe bồn mất phanh tông vào xe chở khách khiến cả 2 xe cùng lao xuống suối. Trước khi xảy ra va chạm, tài xế xe bồn phát hiện mất phanh nên đã đánh lái sang bên trái để tránh nhưng do gặp xe chạy ngược chiều nên đã bẻ ngoặt sang bên phải và tông vào sau xe khách.

Hiện, 3 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn đã được chuyển về BV Việt Đức để chữa trị vì bệnh viện địa phương không đủ điều kiện phẫu thuật.

Chuyển đổi 60 triệu thuê bao 11 số thành 10 số: Có nên cập nhật danh bạ ngay lúc này?

Nóng trong tuần: Tiết lộ mánh khóe “rửa tiền” của Phan Sào Nam - 2

Công tác chuyển đổi SIM 11 số thành 10 số đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã công bố chi tiết lộ trình chuyển đổi 21 đầu số di động của 5 nhà mạng và 1 đầu số VSAT. Theo đó, mỗi đầu số sẽ có thời gian triển khai khác nhau, sớm nhất là từ ngày 15/9 và chậm nhất là từ ngày 7/10.

Trong đó, mạng MobiFone có năm đầu số 11 số là 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128, sẽ được chuyển tương ứng thành 070, 079, 077, 076 và 078 lần lượt từ 0h các ngày 15/9, 21/9, 25/9, 28/9 và 2/10.

Mạng VinaPhone có năm đầu số 11 số là 0123, 0124, 0125, 0127 và 0129, sẽ được chuyển tương ứng thành 083, 084, 085, 081 và 082 lần lượt từ 0h các ngày 24/9, 15/9, 27/9, 18/9 và 21/9.

Trong khi đó, tám đầu số 11 số của Viettel là 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168 và 0169 sẽ được chuyển đổi lần lượt từ 0h các ngày 7/10, 5/10, 3/10, 27/9, 25/9, 23/9, 19/9 và 17/9 (riêng đầu số 0169.66.xxxxxx bắt đầu sớm hơn - từ 15/9), thành các đầu số tương ứng như sau: 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 và 039.

Các nhà mạng cũng phát triển ứng dụng miễn phí giúp người dùng cập nhật danh bạ tự động. Tuy nhiên, người dùng chỉ nên đồng bộ danh bạ sau ngày 7/10 (ngày mà tất cả các mạng di động đã chuyển đổi xong).

Dì ruột Phan Sào Nam giúp cháu “rửa tiền” bằng cách nào?

Nóng trong tuần: Tiết lộ mánh khóe “rửa tiền” của Phan Sào Nam - 3

Chân dung ông trùm Phan Sào Nam cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ đồng. Ảnh: TPO.

Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ đồng có sự hỗ trợ của 2 tướng công an, Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can. Trong đó có hai ông trùm cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Dương (SN 1975 – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979 – Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online).

Theo cáo trạng, nhờ vận hành đường dây tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam thu lợi bất chính hơn 1.475 tỷ đồng. Sau đó, ông trùm này chuyển hơn 236 tỷ đồng vào tài khoản dì ruột là Phan Thu Hương (SN 1961) và nhờ mua nhiều bất động sản để “rửa tiền”.

Đến tháng 11/2016, Phan Thu Hương sử dụng số tiền này mua 5 căn hộ tại TP HCM với giá hơn 28,4 tỷ đồng nhưng nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ.

Đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục mua căn nhà khác với giá 270 tỷ đồng.

Phan Thu Hương đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Rửa tiền”. Người này đã tự nguyện nộp 22 tỷ đồng và xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Nhiều quận nội thành Hà Nội có thể sẽ bị cấm thịt chó

Nóng trong tuần: Tiết lộ mánh khóe “rửa tiền” của Phan Sào Nam - 4

Thịt chó là món ăn được rất nhiều người Việt Nam ưa thích

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn.

TP yêu cầu các quận huyện tuyên tuyền về nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm (bệnh dại, bệnh xoắn khuẩn, bệnh tả…) khi sử dụng thịt chó, mèo để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen sử dụng thịt chó, mèo. Ngoài ra, việc kinh doanh, giết mổ và sử dụng thịt chó, mèo đã tạo ra những phản cảm đối với khách tham quan du lịch, du khách quốc tế sinh sống, làm việc tại Hà Nội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn báo cáo thành phố về lộ trình vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó.

“Dự kiến vào khoảng 2021 sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành Hà Nội, vì đây là những khu vực trung tâm, có đông du khách quốc tế đến tham quan, du lịch”, ông Sơn cho hay.

Bố mất, mẹ đi lấy chồng, bé trai ngủ co ro trên đường

Nóng trong tuần: Tiết lộ mánh khóe “rửa tiền” của Phan Sào Nam - 5

Hình ảnh bé trai ngủ co ro trên đường đất khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: FB)

Mới đây, hình ảnh bé trai Vừ Mí Hồng (SN 2012, trú tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) nằm ngủ co ro trên đường đất lạnh xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Bà Phạm Thị Thủy, Chủ tịch UBND xã Khâu Vai cho biết, bố bé đã mất cách đây 2 năm, mẹ cháu đi bước nữa mang theo người con lớn đến sống cùng với bố dượng. Hồng được người bác ruột nhận nuôi.

Nhưng do người bác thường xuyên uống rượu say nên cách đây một tháng vợ của người này cũng đã bỏ đi. Lúc này Hồng phải thường xuyên qua nhà bà ngoại và một số người thân trong nhà để ăn cơm. Dù không chăm sóc cho cháu Hồng được chu đáo nhưng người bác nhận nuôi cháu lại không cho phép ngủ lại nhà người khác khiến cháu sợ hãi phải ra đường nằm chờ bác ngủ say mới dám vào nhà ngủ.

Hiện, một nhà hảo tâm trú cùng huyện đã bày tỏ mong muốn được nhận nuôi bé Hồng. Người này cho biết chị đã xin phép phía gia đình bé Hồng và chính quyền địa phương để đưa bé vào viện để ổn định tình trạng sức khỏe.

Đại sứ quán Malaysia lên tiếng trước thông tin người dân Gia Lai biết nơi MH370 rơi

Nóng trong tuần: Tiết lộ mánh khóe “rửa tiền” của Phan Sào Nam - 6

Hình ảnh nghi máy bay MH370 nằm trong lòng hồ mà công dân Gia Lai cung cấp.

Liên quan đến vụ việc, một công dân Gia Lai khẳng định biết vị trí rơi của máy bay MH370, đại diện Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam cho hay chưa nhận được công văn từ đơn vị nào gửi đến và ĐSQ cũng không vào cuộc xác minh nếu chỉ dựa vào lời nói từ một công dân.

“Nếu có thông tin, công dân phải thông qua Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao), sau đó Cục lãnh sự có công văn gửi ĐSQ hoặc ít ra phải có thư, công văn từ phía UBND tỉnh Gia Lai thì ĐSQ mới vào cuộc xác minh. ĐSQ Malaysia ở đây để phục vụ cho công dân Malaysia, còn thông tin từ công dân Việt Nam phải thông qua kênh chính thống từ cơ quan, Chính phủ Việt Nam”, đại diện ĐSQ Malaysia thông tin.

Cũng theo vị đại diện này, từ khi máy bay MH370 mất tích, ĐSQ Malaysia đã nhận được rất nhiều thông tin, tuy nhiên, sau đó, họ vào cuộc thì đều không nhận được phản hồi gì từ phía những người cung cấp thông tin.

TNGT 13 người chết Lai Châu: Tài xế liên tục la hét ”tránh ra”

"Đang ngồi trong nhà, tôi thấy tài xế xe bồn di chuyển xuống dốc gần cầu Tiêu Bính, liên tục la hét..."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN