Nóng trong tuần: Sự thật việc phát hiện tượng quái thú hai đầu vớt lên từ cửa biển Cà Mau

Tai nạn liên tiếp xảy ra sát nhau trên quốc lộ 5 khiến 7 người thiệt mạng; Thương vụ mua bán chậu lan Giả hạc giá 5 tỷ đồng ở Lâm Đồng... là những tin nóng nhất tuần qua.

Khách hạng thương gia bị tố sàm sỡ trên máy bay

Cơ trưởng chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines ngày hôm qua (26/7) đã quyết định từ chối phục vụ một nam hành khách say xỉn, bị tố có hành vi quấy rối hành khách khác.

Nhân viên hàng không yêu cầu nam hành khách rời khỏi máy bay

Nhân viên hàng không yêu cầu nam hành khách rời khỏi máy bay

Trao đổi với PV, nữ hành khách trẻ tuổi bị quấy rối cho biết, khi cô vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì vị khách nam đứng tuổi đi qua.

“Bất ngờ em thấy chú ấy sờ vào vai em rồi lần dần xuống phía sườn. Quá hốt hoảng, phải mất vài giây em mới định thần và nói to: Chú làm cái gì đấy”, nữ hành khách nói và cho biết thêm: Vị khách kia lúc đó trông có vẻ đã say rượu, vẫn cười và luôn mồm nói: Chú có làm gì đâu".

Phát hiện sự việc, tiếp viên trưởng chuyến bay đã trấn an nữ hành khách đồng thời thông báo tới cơ trưởng chuyến bay.

Cơ trưởng chuyến bay sau đó quyết định từ chối phục vụ nam hành khách này. An ninh sân bay và nhân viên phục vụ mặt đất cũng có mặt và yêu cầu vị này ra khỏi tàu bay.

Theo lời nữ hành khách này, vị khách kia còn doạ tiếp viên về việc ông ta có quan hệ với một ai đó có chức sắc, tuy nhiên, phi hành đoàn vẫn kiên quyết xử lý.

Trao đổi với PV, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương cho hay, cơ quan này đang làm việc với các bên liên quan để xác minh làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi mới nhận được thông tin cơ trưởng VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines quyết định từ chối phục vụ một nam hành khách say xỉn, chưa có thông tin về việc có quấy rối tình dục hay không”, ông Phương nói và biết thêm trong trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự về việc quấy rối tình dục, sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ. 

Bí ẩn xung quanh tượng quái thú hai đầu vớt lên từ cửa biển Cà Mau

Sáng 25/7, Thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, Trưởng đồn biên phòng đóng tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xác nhận có việc một số ngư dân ở Đất Mũi vớt được con vật bằng kim loại, nghi là đồng. Người dân ở đây tạm gọi nó là "kỳ lân".

Tượng kim loại được người lân cho là kỳ lân, trọng lượng chừng 45 kg. Ảnh: CTV

Tượng kim loại được người lân cho là kỳ lân, trọng lượng chừng 45 kg. Ảnh: CTV

Sau khi tượng thú này được nhặt lên và đem về nhà của anh Lý Tây, vì tò mò, một người hàng xóm thân thiết đã mượn cái răng bị gãy rời của tượng thú ra tiệm vàng nhờ thử.

Anh H. ở Rạch Tàu, xã Đất Mũi, một người chứng kiến vụ thử kể: "Ở lớp ngoài cùng là đồng thật, nhưng rất mỏng. Phía trong là kim loại thau, rồi đến các tạp chất khác mà tiệm vàng cũng không lý giải hết, nhưng khẳng định đó là đồ mạ đồng, giá trị thấp". 

Trước đó, một Thiếu tá công an đã khẳng định tượng thú hai đầu người dân xã nhặt được ngoài biển không phải là cổ vật quý hiếm và do một nhóm người đã lén lút thả xuống khoảng 8 tháng trước.

Xe chở gỗ lậu tông thẳng vào CSGT đang tổ chức vây chặn

Sáng 28/7, Đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ vụ việc nhóm đối tượng tội phạm dùng xe ô tô tông thẳng vào tổ công an đang làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 667, huyện Kông Chro chiều 27/7.

Clip diễn biến vụ việc

Vào thời điểm trên, lực lượng CSGT huyện Kông Chro phát hiện chiếc xe như tin báo nên yêu cầu dừng kiểm tra nhưng chiếc xe này không chấp hành mà bỏ chạy. Tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng trên xe ô tô bỏ chạy nên điện báo cho tổ công tác làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, bố trí lực lượng để chặn bắt.

Lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại xã Kông Yang đã bố trí vây ráp, dùng xe chuyên dụng của CSGT chặn giữa đường để dừng phương tiện. Khi phát hiện chiếc xe ô tô của nhóm tội phạm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô chở gỗ không có dấu hiệu dừng xe mà tông thẳng vào xe ô tô làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh khiến xe ô tô của nhóm tội phạm bị lật. Xe của CSGT công an huyện Kông Chro xoay ngang quật vào người của đại uý Nhã làm chiến sĩ này văng ra xa nhiều mét và bị thương ở vùng lưng. Đại uý Nhã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong tình trạng đa chấn thương.

Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 3 đối tượng trên xe ô tô của nhóm đối tượng tông vào cảnh sát không bị thương. Qua kiểm tra nhanh phát hiện đối tượng Hùng dương tính với ma tuý đá.

Tai nạn kép thảm khốc trên quốc lộ 5 khiến 7 người thiệt mạng

Vụ thứ nhất xảy ra lúc 4h10 tại Km 63+300, lối đi sang thôn Tưởng Vu, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giữa xe 16 chỗ với người qua đường tại vị trí lối sang Tưởng Vu làm 1 người chết.

Tiếp sau đó, khoảng 5h30 xảy ra vụ tai nạn giữa xe containter và 1 xe tải tại lối mở Km62, QL5. Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết.

Hơn 30 phút sau, lúc 6h05, một xe tải hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm vào giải phân cách và va vào 7 người đang tập trung tại điểm km63+300 làm chết 5 người và bị thương 2 người.

Chiếc xe tải gây tai nạn kinh hoàng được xác định mang biển số 29H-15097. Tại hiện trường, xe tải gây tai nạn lật nghiêng sát mép đường, hư hỏng đầu và thân xe. Nhiều nạn nhân bị chiếc xe tải đè trúng.

Nguồn clip: T.H

Hình ảnh khủng khiếp xe tải lật đè chết nhiều người đang đứng chờ sang đường

Hình ảnh khủng khiếp xe tải lật đè chết nhiều người đang đứng chờ sang đường

Theo báo cáo của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, tốc độ xe tải 29H-15097 lúc 6h04:43 là 65 km/h; trước đó 20 giây tốc độ là 63 km/h do tài xế Hoàng Xuân Hòa (SN 1993, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển. Xe này của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (Hà Nội).

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cho biết, theo lời khai ban đầu của Hoàng, trước đó, chiếc xe tải gặp vấn đề về phanh đã dừng lại kiểm tra. Khi xe di chuyển tới gần lối mở thuộc xã Cộng Hòa, tài xế Hòa đã xử lý phanh giảm tốc độ nhưng không được nên đã đánh lái khép vào dải phân cách 2 làn đường.

Chiếc xe tải do tài xế Hòa điều khiểu sau đó tông vào phân cách giữa đường quốc lộ 5 va chạm với một số người dân đi xe máy đang dừng ở lối mở chờ sang đường.

CSGT mời xuống xe, tài xế Mercedes cầm cục tiền nói lý do "cố thủ" bên trong

Cố thủ bên trong với lý do trên xe đang có nhiều tiền mặt trị giá hàng tỉ đồng nếu xuống mà mất thì ai đền?. Clip: Nguyễn Nam.

Ngày 25/7, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 – Công an TP.HCM) cho biết, đã ra quyết định xử phạt đối với tài xế phương tiện vi phạm ô tô Mercedes 51G – 947…

Trước đó, chiều 23/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái làm nhiệm vụ trong đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện trên xa lộ Hà Nội thì phát hiện 2 ô tô hiệu Hyundai Santafe BKS: 51G – 053… và ô tô Mercedes 51G – 947… có dấu hiệu vi phạm dừng, đỗ trên XLHN nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Khi CSGT tiếp cận phương tiện, 2 tài xế đã mở cửa xe rời khỏi hiện trường. Lúc này, người đàn ông ngồi trong ô tô Mercedes tự nhận là chủ phương tiện không hợp tác với tổ công tác. Khi CSGT yêu cầu xuống xe làm việc thì người đàn ông nói xe hơn 5 tỷ, trong xe có nhiều tiền, tài sản… không thể rời xe.

Khi tổ công tác thông báo làm đúng nhiệm vụ niêm phong, cẩu xe vi phạm về trụ sở thì người đàn ông này cố thủ, đòi được cẩu chung với xe và nói rằng trong xe có nhiều tài sản, cũng như chiếc xe trị giá hơn 5 tỉ đồng. Sau nhiều giờ thuyết phục, CSGT đã niêm phong ô tô rồi điều động xe cẩu di chuyển về Đội CSGT Cát Lái xử lý.

Đội CSGT Cát Lái đã xác định lỗi vi phạm của ô tô Mercedes “đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe hoặc biển cấm dừng xe và đỗ xe” và ra quyết định xử phạt 700.000 đồng. Riêng hành vi rời khỏi hiện trường, theo tường trình của tài xế này thời điểm dừng xe bị đau bụng tiêu chảy nên không làm việc được với CSGT. Đối với xe ô tô còn lại, CSGT đang làm rõ hành vi “không chấp hành hiệu lệnh” để xử lý.

Phát sốt với chậu lan Giả hạc 5 tỷ ở Lâm Đồng

Một chậu phong lan Giả hạc, vùng Ma Bó của tỉnh Lâm đồng được anh Tống Duy Dân (30 tuổi, ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) sưu tầm và bán lại với giá 5 tỷ đồng.

Anh Dân cho biết, sáng 21/7 vừa qua, gia đình anh đã tổ chức buổi lễ giao dịch chậu hoa lan có giá kỷ lục nhất từ trước tới nay tại Lâm Đồng một cách long trọng trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân và đông đảo giới sưu tầm lan trong cả nước.

Chậu lan Giả hạc, vùng Ma Bó của tỉnh Lâm Đồng là loại đột biến lá, mặt bông hồng cánh sen được anh Dân sưu tầm từ năm 2018.

Chậu phong lan mẹ và 4 kie nhỏ được giao dịch với giá 5 tỷ đồng

Chậu phong lan mẹ và 4 kie nhỏ được giao dịch với giá 5 tỷ đồng

Có mặt tại buổi giao dịch, nhiều người chơi lan đánh giá, loại hoa Giả hạc vùng Ma Bó của Lâm Đồng này là loại quý hiếm, ít người có được. Ở đây, cây hoa của anh Dân là độc nhất. Dân chơi lan thứ nhất là chơi lá rồi tới chơi hoa. Cây hoa của anh Dân có cả hai nên giá trị rất cao.

Người mua chậu lan này có tên là Lân, ở tại Hải Phòng. Anh Lân chia sẻ, anh là người sưu tầm lan đã nhiều năm. Anh biết đến chậu lan này thông qua hội chơi lan. Vì đây là cây lan hiếm gặp nên khi nhìn thấy là anh lập tức muốn sở hữu và liên hệ với anh Dân để ngỏ ý muốn mua lại chậu lan.

Clip: Khoảnh khắc xe tải leo dải phân cách, tông chết 5 người ở Hải Dương

Chiếc xe tải chở nước lưu thông đến đoạn đường giao cắt với quốc lộ 5 đã leo lên dải phân cách và tông vào đoàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN