Nóng trong tuần: Người về Hà Nội từ Hải Dương và 11 địa phương có ổ dịch COVID-19 phải xét nghiệm

Người về Hà Nội từ Hải Dương và 11 địa phương có ổ dịch COVID-19 phải xét nghiệm; Biển Đông sắp đón cơn bão đầu tiên trong năm Tân Sửu 2021... là những tin nóng nhất tuần qua.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã từ trần lúc 3 giờ 25 phút ngày 19/2/2021, ở tuổi 79.

Lễ tang ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (ảnh: TTXVN)

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (ảnh: TTXVN)

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ, lễ viếng ông Trương Vĩnh Trọng được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm tại tỉnh Bến Tre và Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ, thứ Hai, ngày 22/02/2021 tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Lễ an táng lúc 11 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 19/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 06 của Bộ Chính trị về việc phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách được giao.

Biển Đông sắp đón cơn bão đầu tiên trong năm Tân Sửu 2021

Ngày 20/2, theo thông tin từ một số cơ quan dự báo quốc tế và khu vực, tại vùng biển cách phía Đông Philippines khoảng 700km có bão Dujuan (Đỗ Quyên) đang hoạt động và di chuyển về phía Tây. Bão còn diễn biến rất phức tạp, nhiều khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 22-23/2 và trở thành cơn bão số 1 ở khu vực này trong năm 2021.

Bão Đỗ Quyên nhiều khả năng trở thành cơn bão số 1 của năm 2021. Ảnh minh họa TPO.

Bão Đỗ Quyên nhiều khả năng trở thành cơn bão số 1 của năm 2021. Ảnh minh họa TPO.

Trước khi vào Biển Đông, bão Đỗ Quyên dự báo mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Tuy nhiên, khi vượt qua Philippines, bão có thể suy yếu xuống còn khoảng cấp 7-8.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển và bão gần Biển Đông.

Người về Hà Nội từ Hải Dương và 11 địa phương có ổ dịch COVID-19 phải xét nghiệm

Tính đến 18h ngày 21/2, Việt Nam có tổng cộng 2.383 ca nhiễm COVID-19, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 791 ca.

Chiều 21/2, Bệnh viện Dã chiến số 3 TP Chí Linh tỉnh Hải Dương đã công bố 90 bệnh nhân khỏi bệnh. Đây là số lượng bệnh nhân được về nhà lớn nhất của Hải Dương từ đầu vụ dịch đến nay.

Bên cạnh đó, chỉ trong ngày 20/2, thành phố Hải Dương đã xử phạt đến 395 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đây được coi là giải pháp nhằm giáo dục, răn đe triệt để các trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chiều 18/2, Sở Y tế Hà Nội thông báo xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân về Hà Nội từ tỉnh Hải Dương và 11 địa phương khác có ổ dịch COVID-19. 

12 tỉnh, thành đang có các ổ dịch COVID-19 gồm: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Gia Lai.

Nguồn: CDC Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 16/2. CDC Hà Nội cho biết, đây là tổng hợp cùng trong hệ thống CDC, người dân có thể tham khảo, liên hệ với Trạm Y tế xã, phường để được tư vấn.

Nguồn: CDC Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 16/2. CDC Hà Nội cho biết, đây là tổng hợp cùng trong hệ thống CDC, người dân có thể tham khảo, liên hệ với Trạm Y tế xã, phường để được tư vấn.

Theo thông báo này, những người từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/1; những người đi từ các địa phương khác của tỉnh Hải Dương về Hà Nội kể từ 0h ngày 2/2; những người đi từ các ổ dịch của 11 tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 phải khai báo và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18/2 đến 20/2/2021.

Liên quan đến ổ dịch của các tỉnh, thành phố cụ thể như thế nào, đại diện CDC Hà Nội cho biết, hệ thống CDC toàn quốc đã có thống kê cụ thể, người dân có thể tham khảo theo danh sách này (do CDC thành phố Hồ Chí Minh đã tổng hợp), đồng thời liên hệ với các Trạm Y tế địa phương để được tư vấn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần ở tuổi 79

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã từ trần lúc 3 giờ 25 phút ngày 19/2/2021,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN