Nóng trong tuần: Miền Bắc sắp đón “mưa vàng” sau chuỗi ngày nắng nóng như rang

Miền Bắc chuẩn bị đón “mưa vàng” sau chuỗi ngày nắng nóng trên 40 độ C; Truy nã Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile;... là những tin tức nổi bật nhất tuần qua.

Gió mùa đông bắc ùa về, miền Bắc chuẩn bị đón “mưa vàng”

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 16/5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ đã có nắng nóng. Đến ngày 18/5, nắng nóng đã lan rộng, bao trùm khắp miền Bắc và miền Trung với nền nhiệt trên 40 độ C.

Hôm nay (19/5), nắng nóng tiếp tục đạt đỉnh với cường độ gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như Hà Nam 40.1 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.8 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 40.5 độ C…

Nóng trong tuần: Miền Bắc sắp đón “mưa vàng” sau chuỗi ngày nắng nóng như rang - 1

Gió mùa đông bắc tràn về gây mưa dông, xua tan nắng nóng trên 40 độ C ở miền Bắc. Ảnh minh họa.

Dự báo, đêm nay, một đợt gió mùa đông bắc tràn về ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Từ gần sáng mai (20/5) đến đêm 21/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ chiều mai 20/5 đến ngày 21/5 có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do có mưa dông nên từ ngày mai (20/5), nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Bắt được cặp rắn hổ mây “khủng” trên Núi Cấm

Liên quan đến cặp rắn hổ “khủng” ở Núi Cấm, ngày 15/5, ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, cho biết kết quả xác minh cho thấy tại Khu Du lịch Đồi Tức Dụp (thuộc xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có nuôi giữ 2 cá thể rắn, trọng lượng mỗi con chỉ khoảng 18 kg (trước đó có thông tin nặng 30kg).

Theo nhận dạng của cán bộ chuyên môn thì đây là rắn hổ mây (hay còn gọi là hổ mang chúa) và nằm nhóm động vật quý hiếm thuộc nhóm 1b nên nghiêm cấm khai thác, buôn bán với mục đích thương mại.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm xác nhận đây là loại rắn hổ mây hay còn gọi là hổ mang chúa nhưng trọng lượng mỗi con chỉ khoảng 18 kg

Qua làm việc với các ngành chức năng, đại diện phía doanh nghiệp cho rằng trong quá trình thi công hệ thống điện mặt trời tại khu vực dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thì nhóm kỹ sư và công nhân phát hiện 2 con rắn này nên đuổi đi để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, do 2 con rắn này không "tự ý" rời đi nơi khác nên nhóm người này vây bắt rồi đem về Khu Du lịch Đồi Tức Dụp nuôi giữ nhưng chưa báo cáo vụ việc hay xin phép ngành chức năng theo quy định.

Truy nã ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy

Ngày 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile).

Nóng trong tuần: Miền Bắc sắp đón “mưa vàng” sau chuỗi ngày nắng nóng như rang - 2

Bị can Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) bị Bộ Công an truy nã

Theo đó, Bùi Quang Huy bị khởi tố hai tội danh: Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Huy bỏ trốn từ ngày 9/5/2019. Chỗ ở trước khi trốn: Phòng W2107&08, Chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trước đó, ngày 14/5, C03 ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Đồng thời, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm về hai tội danh nêu trên.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy và một số người đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Nước sông Tô Lịch được làm sạch bằng “bảo bối” của Nhật

Ngày 16/5, Hà Nội đã triển khai phương án thí điểm xử lý ô nhiễm, làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản. Dự án thí điểm do đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt thực hiện bằng nguồn tài trợ của Nhật Bản.

Nóng trong tuần: Miền Bắc sắp đón “mưa vàng” sau chuỗi ngày nắng nóng như rang - 3

4 chiếc máy sục khí Nano và các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor được các chuyên gia Nhật Bản đặt xuống sông Tô Lịch để xử lý ô nhiễm.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, khi đặt máy sục khí bio-nano xuống thì 3 ngày sau, mùi hôi của sông Tô Lịch sẽ giảm và vài tháng sau, dòng sông này sẽ hồi sinh.

Ngày 17/5, tức một ngày sau khi công nghệ Nano Bioreactor được đưa xuống sông, ghi nhận của PV, 4 chiếc máy sục khí vẫn hoạt động và sục lên bọt trắng trên sông Tô Lịch. Một số người dân ở gần sông cho biết, màu đen của nước sông chưa có nhiều chuyển biến nhưng mùi hôi thối đã đỡ rất nhiều.

“Nước chảy ra có vẻ trong dần hơn, còn mùi hôi thì đỡ đi nhiều. Cá lên nhảy đôm đốp thế này chắc là được rồi”, một người dân vui mừng chia sẻ.

Tiến sĩ Tadashi Yamamura, chuyên gia Liên hợp quốc về môi trường, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản cho biết, hiện dọc sông Tô Lịch có gần 300 cống lớn nhỏ, hàng ngày có khoảng 150.000m3 nước thải sinh hoạt qua các cống này đổ trực tiếp xuống dòng sông. Thế nhưng, công nghệ Nano Bioreactor có thể xử lý được hơn 1,3 triệu m3/ngày đêm, tức là gấp khoảng 9 lần lượng nước chảy vào, thế nên lượng nước chảy vào sẽ được xử lý ngay trong ngày và sẽ không còn ô nhiễm.

Siêu du thuyển của ông chủ Tottenham thăm vịnh Hạ Long

Sáng 16/5, siêu du thuyền Aviva của tỷ phú người Anh Joe Lewis đã cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long trong hành trình thưởng ngoạn vịnh di sản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu đã cùng với đại diện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lên du thuyền tặng hoa, chào đón đoàn, giới thiệu về các danh thắng của Quảng Ninh.

Nóng trong tuần: Miền Bắc sắp đón “mưa vàng” sau chuỗi ngày nắng nóng như rang - 4

Siêu du thuyền Aviva của tỷ phú người Anh Joe Lewis đã cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long.

“Vừa đặt chân tới cảng tàu, tôi đã muốn đi khám phá ngay rồi. Tôi chưa thấy nơi đâu có cảnh quan đẹp như vậy”, ông chủ CLB Tottenham bày tỏ sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp độc nhất vô nhị của vịnh Hạ Long.

Trò chuyện với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông Joe Lewis bất ngờ cho biết, có thể ông sẽ đem đội bóng Tottenham Hotspur đến Việt Nam, đi tham quan Vịnh Hạ Long vào năm tới.

Tỷ phú Joe Lewis được biết đến là ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur của Anh, là tỷ phú xếp hạng 6 ở Anh với khối tài sản ước đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ. Ông cũng được Tạp chí Forbes thống kê có giá trị tài sản khoảng 5,2 tỉ USD, nằm trong nhóm 38 tỉ phú giàu nhất thế giới.

Siêu du thuyền Aviva của ông Lewis dài 98m có thiết kế đặc biệt sang chảnh với 6 cabin, được trang bị đầy đủ như một khách sạn cao cấp và được xem là ngôi nhà di động của tỷ phú Joe Lewis.

Trước khi cập cảng Hạ Long, siêu du thuyền đã tới Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Nẵng. Khi cập cảng Tiên Sa, tỷ phú Joe Lewis đã ngỏ ý muốn xây dựng một bến du thuyền hiện đại tại đây.

Gió mùa đông bắc ùa về, miền Bắc chuẩn bị đón “mưa vàng”

Một đợt gió mùa đông bắc tràn về gây mưa dông, xua tan nắng nóng gay gắt trên 40 độ C bao trùm miền Bắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN