Nóng trong tuần: Đo nồng độ cồn bằng thiết bị “lạ”, 6 cựu cán bộ CSGT-TT bị bắt

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi” lĩnh phạt; Bắt 6 cựu cán bộ cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Chí Linh (Hải Dương)… là những tin đáng chú ý tuần qua.

Bắt 6 cựu cán bộ cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Chí Linh (Hải Dương)

Ngày 9/2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4/2 tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Các đối tượng gồm Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn các quyết định trên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nhóm này đã sử dụng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật và của ngành công an với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

100 cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn thảm họa động đất

Clip: Cảnh sát Việt Nam tiếp cận nạn nhân trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 6/2, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập, chôn vùi rất nhiều người trong đống đổ nát. Tính tới tối 11/2, số người thiệt mạng trong trận động đất này đã lên đến hơn 28.000 người.

Trước tình hình đó, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn công tác gồm 100 người (gồm 24 người của Bộ Công an và 76 người của Bộ Quốc phòng) cùng nhiều trang thiết bị sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích khẩn trương hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Ngày 12/2, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC & CNCH) cho biết, đoàn cảnh sát Việt Nam đã phát hiện nạn nhân sống sót và phối hợp lực lượng quốc tế giải cứu nạn nhân 14 tuổi trong đống đổ nát tại toà nhà trên đường 531, Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Nền nhiệt tại hiện trường đang rất thấp, chênh lệch hàng chục độ so với thời tiết ở Việt Nam.

Chủ đại lý bán 14 vé số trúng giải đặc biệt 28 tỷ

Vừa qua, mạng xã hội Facebook, Tiktok… lan truyền thông tin một đại lý vé số tại Trà Vinh bán trúng 14 tờ giải đặc biệt, trị giá khoảng 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Giải đặc biệt của vé số do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang phát hành ngày 5/2, có dãy số 654868. 

Ông Đặng Hoàng Thanh chuẩn bị tiền chi trả thưởng cho khách hàng. Ảnh: Facebook

Ông Đặng Hoàng Thanh chuẩn bị tiền chi trả thưởng cho khách hàng. Ảnh: Facebook

Anh Đặng Hoàng Thanh, chủ Đại lý vé số Thanh Trang tại TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh tên là cho biết 14 tờ vé số trúng giải đặc trên được phát hành vào ngày 5/2, được anh bán cho 3 khách hàng ở Trà Vinh bằng hình thức online, còn tờ vé do anh giữ. Khi xổ, biết trúng nên khách hàng đã đến đại lý của anh lĩnh tiền. Mỗi tờ vé trúng giải đặc biệt sau khi trừ thuế 10%, chi hoa hồng cho đại lý 8 triệu đồng/tờ thì người trúng sẽ còn nhận khoảng 1,792 tỉ đồng/tờ. Đến ngày 6/2 thì đại lý đã trả thưởng đủ.

Thông tin từ Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang cho biết, khách hàng trúng 14 tờ giải đặc biệt cho kỳ vé phát hành vào ngày 5/2 là đúng sự thật. Ông Lâm Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang, xác nhận: “14 tờ vé số trúng giải đặc biệt tại đại lý cấp 2 ở Trà Vinh, đổi thưởng tại đại lý cấp 1 ở TP HCM”.

Xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, đè nhiều xe máy, 4 người tử vong

22h30 ngày 6/2, tại địa phận xã Ẳng Tơ (huyện Mường Ẳng, Điện Biên), ô tô bán tải biển số Nghệ An (trên xe có 4 người) do lái xe Phan Văn Nghệ điều khiển, va chạm với xe mô tô không có biển kiểm soát (trên xe có 2 thiếu niên).

Xe ô tô lật ngửa sau tai nạn

Xe ô tô lật ngửa sau tai nạn

Ô tô bán tải sau đó lật, đè vào 2 xe mô tô khác, trên 2 xe có 3 thiếu niên trú tại xã Ẳng Tơ. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 1 người trên xe máy bị thương nặng, 4 người trên ô tô bị thương nhẹ.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh đã phối hợp với các bên liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, xác định hướng đi của các phương tiện, điểm va chạm, đồng thời lấy mẫu giám định nồng độ cồn, ma túy trong máu, trong hơi thở để xác minh làm rõ vụ việc sử dụng nồng độ cồn và ma túy (nếu có).

Tỉnh Điện Biên, huyện Mường Ảng… đã hỗ trợ mỗi các gia đình có nạn nhân tử vong 18 triệu đồng/người chết và 5 triệu đồng nạn nhân bị thương nặng.

Cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi” lĩnh phạt

Hình ảnh cô đồng bổ cau gây xôn xao mạng xã hội

Hình ảnh cô đồng bổ cau gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, trên nền tảng TikTok, bà Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tự xưng là cô đồng Trương Hương phát đi nhiều video bói toán. Không chỉ xem số mệnh, dự đoán về công việc, tình duyên, người phụ nữ này còn nói về gia thế, thậm chí chỉ đích danh họ tên các thành viên trong gia đình của người hỏi. Chỉ mới 2 tháng sau khi đăng clip đầu tiên, tài khoản TikTok của cô đồng T.H. đã có hơn 150.000 lượt theo dõi.

Đến ngày 9/2, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trương Thị Hương 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”.

Tại cơ quan công an, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hương cũng cho biết việc quay, phát các video có nội dung xem bói như trên đều do Hương làm một mình.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Phan Phúc, Phó Trưởng Phòng Thanh tra Báo chí và Xuất bản, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cho biết, cơ quan chức năng của Bộ đang xem xét các video có vi phạm đưa tin sai sự thật, truyền bá mê tín dị đoan, xúc phạm nhân phẩm người khác hay không. Khi đủ căn cứ kết luận vi phạm quy định pháp luật, Bộ TT-TT sẽ chỉ đạo các sở TT-TT có liên quan tham gia xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 6 cựu cán bộ CSGT-TT bị bắt: Dùng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp

Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhóm cán bộ trong tổ tuần tra kiểm soát số 3 thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh đã dừng nhiều ôtô, sử dụng máy đo nồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN