Nóng 24h qua: Vũ “nhôm” phát biểu thoải mái “chuyện tuyệt mật” tại toà

Cháy tầng 31 chung cư Linh Đàm, nghi 1 người thiệt mạng; Vũ "nhôm" công khai chuyện "tuyệt mật";…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Cháy tầng 31 chung cư Linh Đàm, nghi 1 người thiệt mạng

Nóng 24h qua: Vũ “nhôm” phát biểu thoải mái “chuyện tuyệt mật” tại toà - 1

Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy

Khoảng 15h chiều 10/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 31 toà nhà HH3B khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội).

Vào khoảng 15h chiều nay (10/12), tại một ngôi nhà thuộc tầng 31 toà nhà HH3B khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã có mặt tại hiện trường.

Người dân sống tại khu vực cho biết, khoảng 15h, nhiều người ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên nên hoảng sợ chạy xuống dưới. Khi xảy ra đám cháy, trong nhà vẫn có người, đây là ngôi nhà được thuê lại. Tại hiện tường nghi có một người thiệt mạng.

Đến khoảng 15h45 đám cháy cơ bản được dập tắt. Hiện tại, lực lượng PCCC đang tiếp cận hiện trường. Bên dưới tòa nhà nhiều người dân hiếu kỳ đứng rất đông, bất chấp nguy hiểm khi kính rơi xuống từ đám cháy.

Tòa cho phép Vũ “nhôm” trình bày thoải mái

Nóng 24h qua: Vũ “nhôm” phát biểu thoải mái “chuyện tuyệt mật” tại toà - 2

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, sau khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án

Cuối tuần qua, phiên tòa xét xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) bắt đầu phần tranh luận.

Đại diện VKSND TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo, trong đó Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) bị đề nghị 15-17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vũ bị cáo buộc có hành vi ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng để mua cổ phần DAB.

Bị cáo Vũ đã trình bày những vấn đề đã ghi trong chín trang giấy trước đó tại tòa.

Theo Vũ, năm 2014, ông Bình mời Vũ mua 60 triệu cổ phần trị giá 600 tỉ đồng. Ông Bình mong muốn Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 mà Vũ là chủ tịch HĐQT sẽ là cổ đông chiến lược. Vũ bàn với HĐQT, sau khi HĐQT thống nhất thì Vũ thế chấp 220 lô đất để vay 600 tỉ đồng tại DAB. Nhưng hội đồng định giá của DAB chỉ định giá cho vay 400 tỉ đồng. Lúc bấy giờ ông Bình nói muốn Vũ bỏ thêm tài sản để vay cho đủ. Vũ nói với ông Bình là tài sản công ty Vũ hết rồi, công ty Vũ chỉ mua 400 tỉ đồng thôi.

“Lúc này ông Bình nói thôi được rồi, anh sẽ cho mày vay bằng số tiền cá nhân của anh để mua thêm 200 tỉ đồng còn lại. Khi nghe ông Bình nói thế thì tôi nói OK” - Vũ trình bày.

Vũ trình bày vào ngày 17-1-2014, ông Bình gọi Vũ nói: “Chiều em rảnh qua ngân hàng, anh đã thu xếp cho em 200 tỉ. Cá nhân anh sẽ cho em vay”. Ngay chiều đó, Vũ sang DAB, ông Bình đưa cho Vũ hai tờ giấy và yêu cầu Vũ ký vào và cựu trưởng phòng ngân quỹ Nguyễn Đức Vinh hướng dẫn ghi.

Lập tức tài khoản công ty Vũ nhận được 200 tỉ đồng. Vũ khẳng định 200 tỉ đồng này là tiền cá nhân ông Bình vì Vũ vay 200 tỉ đồng nhưng Vũ không hề ký một chữ nào liên quan hồ sơ pháp lý.

Vũ trình bày: “Việc mua cổ phần này là bị cáo đang làm việc để phát triển công ty chứ không có động cơ, mục đích cá nhân nào. Nếu tòa cho phép, bị cáo xin trình bày, thực ra bị cáo cũng không muốn nói những việc này vì nói lên thì…”. Chủ tọa: “Bị cáo được phép chọn quyết định của mình”.

Vũ nói: “Bị cáo phải trình bày vấn đề này vì nó ảnh hưởng đến sinh mạng của bị cáo, quyền lợi của bị cáo.

Bắt được cá hô khổng lồ nặng 125 ký, bán hơn 300 triệu đồng

Nóng 24h qua: Vũ “nhôm” phát biểu thoải mái “chuyện tuyệt mật” tại toà - 3

4 người khỏe mạnh mới cho thể đem cá hô khổng lồ lên khỏi mặt nước.

Ngày 9/12, ngư dân ở cầu Cái Gia Lớn (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) giăng lưới trên sông Tiền gần cầu Mỹ Thuận tình cờ bắt được cá hô vàng hơn 125 kg và bán được trên 300 triệu đồng.

Đây là con cá hô vàng quý hiếm có chiều dài khoảng 1,5m, rộng khoảng 80cm, nặng hơn 125kg. 4 người khỏe mạnh mới cho thể đem cá hô khổng lồ lên khỏi mặt nước.

Người dân vượt rào vào trụ sở VFF, đòi mua vé xem chung kết AFF Cup

Nóng 24h qua: Vũ “nhôm” phát biểu thoải mái “chuyện tuyệt mật” tại toà - 4

Qua giờ mở bán online nhiều người đã nổi nóng, và chưa nhận được câu trả lời từ phía VFF nên đã trèo cổng, trèo rào để vào bên trong

Sáng10/12, từ rất sớm tại trụ sở sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã xuất hiện nhiều người dân “quây” kín cổng vào của VFF. Mặc dù chưa đến giờ mở bán đã có rất nhiều người dân đứng chờ đợi.

Đến khoảng 10h nhiều người đã bất chấp nguy hiểm trèo vào trụ sở với hy vọng mong manh có thể mua được vé trực tiếp từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Nhiều người dân có hiện tượng quá khích đã bị lực lượng an ninh khống chế để đảm bảo an toàn trong khuôn viên trụ sở VFF.

Đa phần những người đến đây đều không mua được vé online, họ đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam với hy vọng được mua vé trực tiếp tại đây. Trong khi đó, một số người hâm mộ lại lầm tưởng rằng VFF bán vé trực tiếp tại trụ sở nên đến mua.

Tại đây, nhiều người đứng bên hàng rào đợi không có lực lượng an ninh qua sẽ trèo vào bên trong mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Trong khi đó, phía bên trong một số người quá khích đã được lực lượng an ninh bắt giữ.

Nóng 24h qua: Bí thư Sóc Sơn tiết lộ chuyện “nhận đủ gạch đá xây nhà 20 tầng”

Bí thư Sóc Sơn nói nhận đủ "gạch đá" khi nhắc về Việt phủ Thành Chương; Khởi tố vụ Phó Chủ tịch HĐND phường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN