Nóng 24h qua: “Võ sư” tung cước đánh vợ mới sinh dã man vì… chiếc ti vi

Bắt tạm giam người đưa đón trẻ ở trường Gateway; “Võ sư” tung cước đánh vợ mới sinh dã man… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Khởi tố, bắt tạm giam người đưa đón trẻ ở trường Gateway

Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964; trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) - người đưa đón cháu L.H.L ở trường Gateway.

Bà Quy bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người".

 Bà Nguyễn Bích Quy

 Bà Nguyễn Bích Quy

Luật sư Nguyễn Thanh Sơn (Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự, Văn phòng luật sư bà Quy mời tham gia bảo vệ quyền lợi) cho biết, sáng nay (27/8), bà Quy đã tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy làm việc và nghe tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Cùng ngày, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Bích Quy. Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đã đến nhà bà Quy tống đạt, thực hiện lệnh bắt này.

Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết, bước đầu xác định, bé L tử vong không do tác động của ngoại lực.

Trước đó, khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, nhân viên lái xe hợp đồng) điều khiển ô tô đến đón bà Quy (SN 1964) để đi đón học sinh đến trường. Xe đón tổng số 13 học sinh, trong đó có cháu L.H.L. Đến trường, bà Quy đưa học sinh xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Còn ông Phiến lái xe về bãi gửi xe.

15h30 cùng ngày, ông Phiến đến đánh xe về trường Gateway để đón học sinh. Khi bà Quy đưa học sinh ra cổng thì không thấy cháu L nên có nhờ các cô giáo đi tìm, còn bà đưa 12 cháu lên xe ô tô. Khi cửa xe mở ra, mọi người phát hiện cháu L đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái.

Theo ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, cháu bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L. tử vong. Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người.

Bão Podul giật cấp 10 hướng vào Biển Đông, di chuyển nhanh

Theo TT Dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (27/8), áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podul.

Hồi 7 giờ sáng, bão đang cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Podul. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Podul. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục khí tượng thủy văn cho biết, bão di chuyển với vận tốc 30km/h là nhanh, vì thông thường, các cơn bão trên Biển Đông chỉ di chuyển với vận tốc trung bình 10-20km/h.

Đến 7 giờ ngày 28/8, bão Podul cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 hoạt động ở khu vực này trong năm 2019.

Nhận định ban đầu của cơ quan khí tượng, cơn bão Podul nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta vào cuối tuần. Vì vậy, người dân cần chủ động nắm bắt thông tin để có kế hoạch đi chơi vì đây đang là thời điểm nghỉ lễ 2/9.

Camera ghi lại cảnh cô gái sang đường kiểu “tự sát”

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe máy đang sang đường tại Hà Nam khiến nhiều người thót tim.

Theo clip, 8h27 sáng 26/8, khi chiếc ô tô đang lưu thông trên đường, một cô gái trẻ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bất ngờ lao ra từ trong ngõ. Cô cái này rẽ sang đường nhưng không hề bật đèn xi nhan và chạy với tốc độ khá nhanh.

Tình huống đến khá bất ngờ, tài xế xe ô tô không thể dừng lại, va chạm đã xảy ra. Cô gái bị hất văng lên nóc capo rồi lăn xuống đường.

Theo chia sẻ của tài xế lái ô tô, ngay sau khi xảy ra va chạm, anh đã đưa cô gái trẻ đi khám, rất may cô gái không bị chấn thương quá nặng.

“Võ sư” tung cước đánh vợ mới sinh dã man

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chị Lý (SN 1992) bế con gái 2 tháng tuổi trên tay nhưng vẫn bị chồng (tên là Vinh) đánh ngã nhiều lần. Đoạn clip khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ.

Chị gái chị Lý cho biết, sự việc trong clip xảy ra khoảng 18h30 ngày 26/8, tại căn hộ riêng của chị Lý ở phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội).

Clip: Người mẹ trẻ đang bế con bị chồng đánh dã man. (Clip do gia đình cung cấp)

Theo anh Nghĩa (anh trai chị Lý), sau khi thấy cảnh em gái bị đánh, gia đình anh đã lập tức sang đưa chị Lý đi khám. Hai cháu bé con chị Lý cũng được đón về bên ngoại. Sau đó anh Nghĩa đã đến Công an phường Thạch Bàn trình báo sự việc.

Theo anh Nghĩa, em rể mình là võ sư, từng dạy võ. “Xem clip mọi người có thể thấy động tác Vinh tung chân đá em gái tôi phải người học võ mới đá được”, anh Nghĩa nói.

Về sự việc, chị Lý cho biết, ngày 26/8, do không muốn con lớn xem ti vi nhiều nên chị đã thuê thợ chuyển chiếc ti vi từ phòng ngủ ra phòng khách. Do vợ cho người chuyển ti vi mà không hỏi ý kiến mình nên Vinh đã chửi bới, đánh vợ.

Chị Lý chia sẻ về vụ việc mình bị bạo hành

Chị Lý chia sẻ về vụ việc mình bị bạo hành

Chị Lý kể, thời điểm đó, dù chị đang bế con gái 2 tháng tuổi nhưng Vinh vẫn bốc nắm sỏi ở chậu cây trong nhà ném về phía mình và con gái, chị phải lấy lưng để che chắn cho con.

“Giả sử nắm sỏi đó bay vào người con bé thì em ân hận cả đời. Nếu em không ôm con thì chắc em chết. Em ôm con mà anh ấy vẫn đánh em gục ngã”, chị Lý bức xúc.

Được biết, hai vợ chồng chị từng ly hôn nhưng sau đó đã tái hôn. Theo chị Lý, đây không phải lần đầu tiên chị bị chồng bạo hành.

Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy

Bà Nguyễn Bích Quy - Người đưa đón cháu L. đã bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra làm rõ hành vi vô ý làm chết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN