Nóng 24h qua: U22 Việt Nam và ĐT bóng đá nữ sẽ được thưởng lớn nếu giành HCV SEA Games 30

U22 Việt Nam và ĐT bóng đá nữ sẽ được thưởng lớn nếu giành HCV SEA Games 30; Đề nghị bất ngờ của VKS vụ xử ly hôn vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên… là những tin nóng 24h qua.

U22 Việt Nam và ĐT bóng đá nữ sẽ được thưởng lớn nếu giành HCV SEA Games 30

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trước những nỗ lực và thành công ban đầu ở SEA Games 30, U22 Việt Nam đã nhận được tin vui khi các tập đoàn, doanh nghiệp, mạnh thường quân treo thưởng nếu đội giành huy chương vàng.

ĐT U22 Việt Nam sẽ được thưởng lớn nếu giành HCV SEA Games 30

ĐT U22 Việt Nam sẽ được thưởng lớn nếu giành HCV SEA Games 30

Theo đó, tập đoàn F.I.T công bố sẽ thưởng 1 tỷ đồng nếu U22 Việt Nam lọt vào trận chung kết bóng đá nam và thưởng thêm 1 tỷ đồng nữa nếu đội đoạt ngôi vô địch.

Trước đó, ở vòng đấu trước, khi lội ngược dòng thắng U22 Indonesia, U22 Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cá nhân bà Đặng Thị Thanh Hương đã thưởng động viên đội 500 triệu đồng sau thành tích lọt vào bán kết. Đội tuyển nữ sẽ nhận thêm 500 triệu đồng nữa từ bà Hương nếu giành HCV bóng đá nữ SEA Games 30.

Dự tính, số tiền thưởng sẽ còn tăng nhiều hơn nữa nếu U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam tiến sâu hơn ở SEA Games 30 hoặc giành huy chương vàng của Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần các tuyển thủ để có thể giành vinh quang về cho Tổ quốc.

Đề nghị bất ngờ của VKS vụ xử ly hôn vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên

Sáng 4/12, ngày xét xử thứ 3 phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TPHCM xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyễn Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tòa cho đại diện VKS nêu quan điểm vụ ly hôn. Hiện HĐXX nghị án. Chủ tọa thông báo 14h ngày mai 5/12, Tòa sẽ tuyên án.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên phúc thẩm

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên phúc thẩm

Nêu quan điểm tại tòa, công tố đồng thuận để ông Vũ, bà Thảo ly hôn, đại diện VKS chỉ yêu cầu HĐXX tuyên điều chỉnh thời gian phụ cấp nuôi con. Cụ thể tại án sơ thẩm tuyên ông Vũ có trách nhiệm chu cấp nuôi 4 con chung đến tuổi trưởng thành, nay công tố đề nghị đến năm 18 tuổi.

Về tài sản, công tố cũng nêu quan điểm đề nghị cấp phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm.

Sẽ cưỡng chế phần xây dựng trái phép nếu gia đình ca sĩ Mỹ Linh không tự xử lý

Bên lề kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội sáng 4/12, ông Phạm Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, huyện sẽ cưỡng chế nếu gia đình ca sĩ Mỹ Linh không tự xử lý phần xây trái phép.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương trao đổi với báo chí

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương trao đổi với báo chí

Cụ thể, Bí thư huyện ủy Sóc sơn Phạm Xuân Phương cho biết, liên quan đến các công trình nhà ca sỹ Mỹ Linh, Việt Phủ Thành Chương, Thường vụ Huyện ủy vừa họp và đang giao lại cho UBND huyện rà soát lại.

Về hướng xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng nhà của ca sỹ Mỹ Linh đã được Thanh tra Hà Nội kết luận, ông Phương nói, huyện đang xây dựng kế hoạch và phải báo cáo Thường trực Thành ủy để xin ý kiến chỉ đạo.

"Chỗ nhà ca sỹ Mỹ Linh thì tôi đã trả lời rồi. Hiện nay, phần nhà của gia đình xây dựng vượt quá hơn 100m2 và chúng tôi chỉ xử lý phần xây dựng sai phép này, còn cái nào nằm trong quy hoạch thì vẫn phải đảm bảo", ông Phương nêu.

Về kế hoạch cụ thể, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cho rằng, vừa qua Thường trực Huyện ủy mới kết luận nên đang giao cho UBND xây dựng kế hoạch, lộ trình.

"Trước hết là vận động gia đình tự xử lý, bởi quá trình kiểm tra cho thấy, tất cả diện tích đất trồng rừng họ vẫn tôn trọng, chỉ xây dựng vượt quá hơn 100m2 và đây là nhà tạm xây ở đất trồng cây ăn quả.

Huyện cũng chỉ đạo, nếu trong quá trình vận động, gia đình không thực hiện thì sẽ xử lý theo đúng quy định là cưỡng chế", ông Phương nói, đồng thời cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình ca sỹ Mỹ Linh không có kiến nghị gì thêm.

Ông Nguyễn Đức Chung nói việc Nhật Cường nhận xây dựng dịch vụ công của TP.Hà Nội

Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp 11 của HĐND TP Hà Nội vào chiều 3/12, trả lời ý kiến của đại biểu Đỗ Thùy Dương (quận Cầu Giấy) về việc TP nên xây dựng mạng lưới giao thông thông minh, có chức năng cảnh báo cho người dân biết đường tắc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết hiện nay TP mới xây dựng được bản đồ thực của ngập úng, cố gắng trước tháng 6/2020 sẽ xong trung tâm điều hành giao thông thông minh, thì sẽ triển khai được bản đồ thực về ùn tắc cho người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo ông Nguyễn Đức Chung, khi bắt đầu xây dựng chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin của TP, Hà Nội đã mời các tập đoàn lớn, các công ty làm công nghệ thông tin vào, công khai các dự án. Thời điểm đó, Viettel đồng ý xây dựng trung tâm công nghệ thông tin, FPT nhận nghiên cứu giao thông thông minh, GMC thì xây dựng bản đồ số về đất đai.

"Nhật Cường nhận xây dựng dịch vụ công, là cái khó nhất, vì phải lọ mọ từ phường, xã gặp cán bộ để hiểu quy trình công tác thì mới số hóa được nó. Những việc đó chẳng ai làm" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết và nói tự tin về chương trình công nghệ thông tin này, Hà Nội khởi động chậm, nhưng có thể đón đầu để tiếp cận với phiên bản 2.0, 3.0 mà hiện thế giới đang triển khai.

"Hà Nội sẽ xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh, tích hợp với phòng chống tội phạm, phục vụ báo chí, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng biển số xe, bản đồ úng ngập… tất tần tật ở trong này.

Đề án này đã giao cho các quận, huyện xây dựng dự án camera giám sát, thành phố xây dựng trung tâm điều hành. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành trong tháng 6.2020" - ông Nguyễn Đức Chung cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Xử ly hôn vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên: Đề nghị hủy một phần chia tài sản

Đại diện VKS giữ công tố tại phiên tòa nêu quan điểm chấp nhận cho ông Vũ, bà Thảo ly hôn. Về tài sản, công tố nêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN