Nóng 24h qua: Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế

Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú, Bác thông tin quyên tiền từ thiện bằng cách "sờ ngực thiếu nữ", Phó Chủ tịch Hậu Giang trần tình vụ “phì phèo” thuốc lá giữa hội nghị... là những tin nóng nhất 24h qua.

Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

Ngày 31-7, thông tin từ Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần 10 tháng bị truy nã quốc tế.

Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13-2-1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19-9-2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật.

Nóng 24h qua: Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế - 1

Trịnh Xuân Thanh

Trước đó, ngày 15-9-2016, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty PVC và các đơn vị thành viên. Nhiều bị can đã bị khởi tố, trong đó có: ông Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc PVC; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC.

Đáng chú ý, trước khi bị Bộ Công an ra Quyết định khởi tố, thực hiện Lệnh bắt tạm giam thì Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã bỏ trốn. Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sập ban công nhà tình thương, thêm một nạn nhân tử vong

Liên quan tới vụ sập ban công của một ngôi nhà tình thương ở thôn 4, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trưa 31/7, ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết nạn nhân thứ 4 là bé trai tên Long (3 tuổi) trong vụ tai nạn này cũng đã qua đời lúc 22h đêm 30/7.

Nóng 24h qua: Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế - 2

Hiện trường vụ sập ban công khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 30/7, bé Long cùng mẹ là chị V.T.Đào (32 tuổi) sang nhà bà V.T.B.Phượng (54 tuổi, cô ruột của chị Đào) chơi và ngồi dưới ban công. Lúc này, bà H.T.K.Thoa (55 tuổi, hàng xóm của bà Phượng) và bà Phượng đang nhổ tóc cho nhau cũng ngồi dưới ban công thì ban công bất ngờ đổ sập, đè lên cả 4 người.

Do bị tấm bê tông quá nặng đè lên, bà Phượng, bà Thoa và chị Đào đều chết ngay tại chỗ. Riêng bé Long bị tấm bê tông đè lên một phần mông và dập nát 2 chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, rồi sau đó được đưa lên TP.HCM điều trị. Tuy nhiên trên đường lên TP.HCM, bé Long cũng đã không qua khỏi và mất lúc 22h.

Hiện, UBND thành phố Vũng Tàu đang làm rõ nguyên nhân như thế nào, từ đó mới xem xét trách nhiệm của đơn vị sửa chữa nếu có.

Bác thông tin quyên tiền từ thiện bằng cách "sờ ngực thiếu nữ"

Ngày 31-7, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết, đang đề nghị công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra người tung tin đồn tổ chức quyên góp tiền từ thiện cho người khuyết tật bằng cách " sờ ngực thiếu nữ".

Nóng 24h qua: Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế - 3

 Thông tin thất thiệt "sờ ngực thiếu nữ" quyên tiền từ thiện trên các trang mạng xã hội

Theo đó, nhiều ngày qua thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội cho rằng từ ngày 15-7 đến ngày 30-7, mỗi người đàn ông sẽ bỏ ra 50 ngàn đồng để sờ ngực các cô gái tuổi từ 16 đến 22. Số tiền thu được sẽ đem ủng hộ những người khuyết tật.

Ông Lê Chánh, Phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng, cho biết không có chuyện công viên tổ chức hoạt động từ thiện với nội dung "sờ ngực thiếu nữ" để quyên tiền như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV, thông tin trên được một tài khoản facebook có tên Truong Jackson Hoang đưa lên trang cá nhân vào ngày 20-7. Ngay sau đó, thông tin này được hơn 3.200 lượt thích và 2.500 lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận.

Phó Chủ tịch Hậu Giang trần tình vụ “phì phèo” thuốc lá giữa hội nghị

Liên quan vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Tuấn hút thuốc trong một hội nghị vào hôm 24/7, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản phúc đáp về những thông tin, hình ảnh này.

Báo cáo với UBND tỉnh, ông Tuấn giải thích hành động nói trên xuất phát từ “sự căng thẳng bởi sự phức tạp của cuộc họp và số lượng người xin vào dự đông ngoài dự kiến”.

Nóng 24h qua: Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế - 4

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hút thuốc trong hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

“Đồng chí Tuấn có hút thuốc nhưng thừa nhận là không có ý xem thường doanh nghiệp, người dân, không có ý cố tình vi phạm quy định cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Tuấn xin rút kinh nghiệm và chân thành gửi lời xin lỗi đến các đại biểu dự họp ngày hôm đó”, ông Trần Thanh Lâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang thông tin.

Về vấn đề ngăn cản phóng viên tác nghiệp tại hội nghị, Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp và Văn phòng UBND tỉnh báo cáo. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã không thông báo kỹ tính chất của cuộc họp là làm việc nội bộ nên xin được rút kinh nghiệm.

Siêu xe gây tai nạn liên hoàn, nhiều người nhập viện

Sáng 31/7, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, đang điều tra vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại phố Đà Nẵng đêm 30/7.

Nóng 24h qua: Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế - 5

Siêu xe gây tai nạn liên hoàn.

Một số người dân chứng kiến vụ TNGT cho biết: Vào khoảng 11h30 đêm 30/7,  xe ô tô Porsche BKS 16N-6999 đang di chuyển trên phố Đà Nẵng, về tới đoạn đường vòng Vạn Mĩ đã bất ngờ mất lái tông thẳng vào xe Mô tô hiệu Sirius BKS 16N5 - 60xx chạy ngược chiều làm người đàn ông bị thương nặng. Chưa dừng ở đó, xe “điên” tiếp tục lao về phía trước, đâm liên tiếp vào các xe mô tô 15H1 - 232.xx, 16K1 - 22xx làm nhiều người bị thương nặng.

Xe "điên" chỉ dừng lại khi bị xe Wave bị cuốn vào trong gầm xe. Hậu quả, ít nhất 7 người bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp ( Hải Phòng). Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, chiếc xe ô to gây tai nạn hư hỏng nặng. Xe máy của 7 nạn nhân bị biến dạng, nằm la liệt trên đường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Xẻ gỗ tại xưởng, thanh niên bị lưỡi cưa cắt nửa người

Chiều 31-7, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Y Jét M’lô (22 tuổi, ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Nóng 24h qua: Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế - 6

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Y Jét M’lô tiến hành xẻ gỗ tại một xưởng cưa trên địa bàn xã Cư Né. Trong lúc đưa gỗ vào xẻ, không may anh Y Jét M’lô trượt chân ngã và bị lưỡi cưa cắt dọc nửa người, tử vong tại chỗ.

Không có chuyện quyên tiền từ thiện bằng cách ”sờ ngực thiếu nữ”

Đơn vị quản lý công viên 29-3 khẳng định không có chuyện tổ chức quyên góp từ thiện bằng cách "sờ ngực thiếu nữ"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN